Điều tra dấu hiệu tham ô tại Trường Văn Hóa – Nghệ thuật Bạc Liêu

Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu nhận định số tiền báo cáo so với số tiền mà cơ quan thanh tra xác minh là chênh lệch quá lớn…

Ngày 23/7, tin từ Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu thông tin, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra dấu hiệu “tham ô tài sản” tại trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có liên quan đến nhiều người nguyên là lãnh đạo và cán bộ của nhà trường.

Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bạc Liêu, nơi xảy ra nhiều sai phạm về tài chính.

Trước đó, qua công tác thanh tra việc sử dụng tiền thu học phí của các trường liên kết đào tạo từ năm 2007 – tháng 7/2014, cơ quan chức năng xác định số tiền sai phạm tại Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu lên đến hơn 400 triệu đồng.

Những người có liên quan gồm: Ông Trịnh Việt Xô (nguyên Hiệu trưởng), ông Nguyễn Trường Thuận (nguyên kế toán) và bà Trần Tú Anh (nguyên thủ quỹ). Trong đó, khi còn đương chức, với vai trò là hiệu trưởng, Trịnh Việt Xô đã thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, nhất là việc sử dụng tiền thu học phí của các trường liên kết đào tạo…

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, từ năm 2007, thời điểm kiểm tra trường thu học phí các lớp liên kết đào tạo với số tiền 2,6 tỷ đồng. Trong đó, trường chuyển trả cho các trường liên kết 1,7 tỷ đồng và được trích lại hơn 858 triệu đồng. Phần kinh phí được trích lại, mục đích là để chi cho công tác giảng dạy, tiếp khách, chi ngày lễ tết cho cán bộ, viên chức và người lao động, chi thu nhập,…

Tuy nhiên, khi vào cuộc, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu xác định, tổng thu học phí từ liên kết đào tạo lên đến 6,1 tỷ đồng và tổng tiền được trích lại là hơn 1,9 tỷ đồng. Theo báo cáo trước đó chỉ 2,6 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng. Từ đó cho thấy, số tiền mà cơ quan Thanh tra phát hiện là chênh lệch quá lớn so với báo cáo của Tổ kiểm tra trước đó…

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu nhận định, báo cáo trước đó có nêu nội dung dùng tiền trích lại chi cho giáo viên giảng dạy hơn 575 triệu đồng là không đúng thực tế. Bởi, theo chứng từ chỉ có chi tiền ăn, tiền xe cho giáo viên, không có chứng từ chi tiền giảng dạy…

Theo Công lý & xã hội

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/dieu-tra-dau-hieu-tham-o-tai-truong-van-hoa-nghe-thuat-bac-lieu-p51998.html