Điều tra mở rộng vụ bắn thủng lốp ô tô chở gần 20kg ma túy đá

Ngày 19/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vừa bàn giao Đào Văn Khánh (47 tuổi); Đào Huệ Hương Giang (45 tuổi) cùng ở TP Thái Nguyên và Mạc Bình Dư (53 tuổi) ở Gia Lộ, Lạng Sơn cho Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trước đó vào sáng 16/12, lực lượng nghiệp vụ Cục CSGT nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có hai xe ôtô đang vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn trên Quốc lộ 1B hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Tang vật trên ô tô của các đối tượng.

Một tổ công tác thuộc Phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc được huy động, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thái Nguyên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.

Tới hơn 13h chiều cùng ngày, tại Km 128+800, Quốc lộ 1B thuộc địa phận xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác phát hiện hai xe ôtô gồm xe Honda Accord biển số Thái Nguyên và xe Toyota Fotuner biển số mang biển Hà Nội như tin báo nên đã cho dừng xe.

Đào Văn Khánh và tang vật.

Khi thấy cảnh sát chặn lại, tài xế Fotuner đột ngột đánh lái rẽ vào một cây xăng ven đường, rồi định quay đầu bỏ chạy, khiến tổ công tác đã buộc phải nổ súng bắn vào lốp xe. Các trinh sát trong đội phòng chống ma túy ập đến giật cửa, khống chế lái xe Đào Văn Khánh.

Cảnh sát kiểm tra ở ghế sau xe Khánh lái có một bao tải chứa 10 bịch nhỏ với tổng trọng lượng gần 19.548,91 gam ma túy đá. Chiếc xe Accord biển Thái Nguyên đi trước thám thính, được cho là đồng bọn của Khánh cũng bị cảnh sát chặn lại và bắn thủng lốp, trên xe có Đào Huệ Hương Giang và Mạc Bình Dư bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dieu-tra-mo-rong-vu-ban-thung-lop-o-to-cho-gan-20kg-ma-tuy-da-275851.html