Điều tra nữ cán bộ xã bị tố cáo ăn chặn tiền thờ cúng liệt sĩ

Người thân của nhiều liệt sĩ ở tỉnh Quảng Nam không hề nhận được tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng vẫn có chữ ký xác nhận “đã nhận tiền”.

Ngày 13/12, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận chủ tịch UBND thị xã đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Minh Hiền, cán bộ phụ trách Lao động – Thương binh và xã hội xã Điện Hòa, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền chính sách, theo tin tức trên báo Người Lao Động.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra. Ảnh: báo Người Lao Động.

Cụ thể, năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Theo quy định, liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500 nghìn đồng/liệt sĩ/năm.

Bà Hiền được xã Điện Hòa giao phụ trách việc tiếp nhận tiền tạm ứng từ thị xã về cấp phát cho các đối tượng trong diện nhận tiền trợ cấp 1 lần từ năm 2014-2016.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao đầu quý 4 năm 2016, UBND xã Điện Hòa nhận được thông tin từ Phòng LĐ-TB-XH thị xã Điện Bàn về việc chậm trễ chi trả tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho các thân nhân, theo báo Công An TP. HCM.

Đến lúc này, lãnh đạo xã mới giật mình khi nghe nhiều người dân phản ảnh rằng 3 năm qua họ chưa hề được nhận khoản trợ cấp theo quy định. Sơ bộ có gần 100 trường hợp “tố” lên chính quyền Điện Hòa rằng mình có tên trong danh sách nhận chế độ này từ 3 năm nay. Tiền không nhận được nhưng “chữ ký đã nhận tiền” của họ vẫn đều đặn xuất hiện trong các văn bản liên quan.

Thu Phương (tổng hợp từ báo Người Lao Động và báo Công An TP. HCM)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dieu-tra-nu-can-bo-xa-bi-to-cao-an-chan-tien-tho-cung-liet-si-d87544.html