Điều tra thêm nhiều nội dung

(NLĐ) - Nguồn tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã trả hồ sơ vụ án “Mua bán trẻ ở Trường Tia Sáng” cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án, như việc đưa, chuyển tiền của người mua trẻ cho các đối tượng Hữu và Mạnh như thế nào và làm rõ lý lịch 2 bị can này

Ngoài ra, theo VKSND tỉnh, có khả năng vụ án còn liên quan đến đối tượng khác nên phải làm rõ thêm. Trong vòng 2 tháng, nếu cơ quan điều tra chưa hoàn tất bổ sung vẫn phải trả hồ sơ vụ án cho VKSND tiến hành truy tố các bị can này nếu xét đủ căn cứ. Liên quan đến vụ án buôn bán trẻ ở Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật Tia Sáng (thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Báo NLĐ ngày 14-4 đã đăng bài “Đề nghị truy tố hai bị can”, gồm Trần Văn Hữu (SN 1960, ngụ xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984, ngụ xã Quảng Lộc, Quảng Xương - Thanh Hóa), từng là quản lý và hiệu trưởng của trường, với tội danh “mua bán trẻ em”. Theo cơ quan điều tra, hai bị can này đã 3 lần bán trẻ mồ côi của trường ra ngoài cộng đồng với giá từ 20 triệu đồng/trẻ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100528010515900p0c1019/dieu-tra-them-nhieu-noi-dung.htm