Điều tra tội hiếp dâm cháu gái 7 tuối của gã dượng đồi bại

Do bận việc nên bà mẹ gửi con gái sang nhà cô ruột chăm thì ai ngờ gặp đúng gã dượng dâm dê. Tại nhà mình, gã dượng đã nhiều lần dụ dỗ rồi sàm sỡ, xâm hại bé gái chưa đầy 7 tuổi.

Theo báo VnExpress, ngày 25/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm, xét xử Nguyễn Đỗ Hùng (45 tuổi, huyện Nông Sơn), về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Nguyễn Đỗ Hùng, kẻ xâm hại bé gái 7 tuổi tại phiên tòa. Ảnh: Người Lao Động.

Bản án sơ thẩm cho thấy, vào tháng 10/2013, H. lúc này 7 tuổi, học lớp 2. Do mẹ thường xuyên đi làm xa nên gửi bé gái qua nhà cô ruột chơi và ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, gã dượng rể 3 lần sàm sỡ, xâm hại H. Bà nội bé gái sau đó phát hiện vùng kín cháu mình bị chảy máu, gặng hỏi mới biết sự việc nên trình báo công an.

Tòa sơ thẩm sau đó tuyên phạt Nguyễn Đỗ Hùng 4 năm tù về tội dâm ô. Tuy nhiên, phía bị hại cho rằng hành vi của Hùng là hiếp dâm trẻ em và có nhiều lần xâm hại chứ không phải 3 như cáo trạng nêu nên kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt.

Cũng đưa tin về vụ việc, theo báo Người Lao Động, mẹ nạn nhân cho biết, sau khi tố cáo hành vi của Hùng, Công an xã Quế Lộc đã hướng dẫn bà đến gặp Hùng rồi ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện. Trong bản ghi âm này, Hùng thừa nhận đã dụ dỗ và cưỡng hiếp cháu H. và đồng ý bỏ tiền đưa H. đi điều trị.

Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Nông Sơn tuyên phạt Hùng 4 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Tuy nhiên, gia đình cháu H. cho rằng mức án trên là quá nhẹ và việc truy tố Hùng tội danh trên là không đúng nên đã kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định có nhiều bằng chứng chứng minh bị cáo phạm tội “ Hiếp dâm trẻ em” nên tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ đề nghị công an điều tra lại.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dieu-tra-toi-hiep-dam-chau-gai-7-tuoi-cua-ga-duong-doi-bai-d59000.html