Điều tra vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ

Một phụ nữ được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh, 2 đứa con của người này cũng đã tử vong trên giường.

Ảnh minh hoạ

Vào khoảng 0h30 ngày 11/9, lễ tân nhà nghỉ ĐT (khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội) sau khi mở cửa phòng cho khách thuê phát hiện một phụ nữ cùng 2 con đã tử vong.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị N (SN 1988, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Cạnh đó, hai con của nạn nhân gồm một cháu 2 tuổi, một cháu 6 tuổi cũng đã tử vong trên giường.

Quá trình khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra xác định, trên người hai cháu bé có vết thương (nghi đâm).

Được biết, chị N thuê phòng cùng 2 con tại nhà nghỉ trên. Do lâu không thấy xuống nên lễ tân lên gọi cửa, tuy nhiên không có ai đáp lời. Lễ tân sau khi phá cửa (khoá trong) thì phát hiện sự việc thương tâm nói trên.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-3-me-con-tu-vong-trong-nha-nghi-20170911093634338.htm