Điều tra vụ bé 9 tháng tuổi tử vong nghi sặc cháo ở cơ sở giữ trẻ

Sau khi được chị Tr. cho ăn cháo, bé T. có những biểu hiện bất thường như tím tái, khó thở nên được chị này ấn vào bụng để cháo trào ngược ra rồi chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên bé gái này tử vong trước khi tới viện.

Theo thông tin mới từ Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết, chiều 24/9, đơn vị này đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 9 tháng tuổi tại cơ sở giữ trẻ trên địa bàn.

Báo Kiến thức đưa thông tin, bố mẹ bé N.T.B.T. (9 tháng tuổi, quê Quảng Bình) làm công nhân và thuê trọ trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nên hàng ngày, bé được gửi cho người phụ nữ tên Nguyễn Thị T. Tr. (33 tuổi), ở đường số 15, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chiểu trông coi.

Ngoài bé T., cơ sở này còn nhận giữ 3 trẻ khác. Chiều 23/9, trong lúc được cho ăn cháo thì bé T. bị sặc, cơ thể tím tái. Thấy vậy, chị Tr. đã tìm cách ấn mạnh vào bụng bé để cháo trào ngược ra ngoài, sau đó chuyển vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Người thân đau đớn nhận thi thể bé T. đưa về lo hậu sự. Ảnh: Báo Kiến thức

Tuy nhiên, cháu T. đã tử vong sau đó, trước khi kịp tới viện. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, chủ nhà giữ trẻ, theo tin trên Infonet.

Thi thể bé T. hiện đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về quê lo hậu sự.

Nguyên nhân tử vong của bé gái đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-be-9-thang-tuoi-tu-vong-nghi-sac-chao-o-co-so-giu-tre-210152.htm