Điều tra vụ ca sĩ Uyên Linh mất 100 triệu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ca sĩ Uyên Linh để quên tài sản ở sân bay Tân Sơn Nhất, đến lúc quay lại tìm nhưng không thấy nên đã tiến hành báo cơ quan chức năng của sân bay.

Ngày 24/6, Công an quận Tân Bình, TP. HCM phối hợp cùng Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để điều tra, truy xét vụ mất trộm của nữ ca sĩ Uyên Linh, tức Trần Nguyễn Uyên Linh (SN 1988, ngụ quận 4) vừa xảy ra ở sân bay Tân Sơn Nhất, theo tin tức trên báo SGGP.

Lực lượng chức năng sau đó có trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực nhà ga quốc tế để phục vụ công tác điều tra.

Ca sĩ Uyên Linh và Bản tường trình bị mất trộm. Ảnh: Báo SGGP.

Theo tường trình, sáng 22/6 Uyên Linh nhập cảnh từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nữ ca sĩ khi nhập cảnh mang theo 5 kiện hành lý ký gửi và được đưa qua máy soi chiếu số 2 ở nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, theo tin tức trên báo VietnamNet.

Sau đó, Uyên Linh lấy 4 kiện hành lý và bỏ quên 1 kiện hành lý chứa tài sản giá trị gồm 1 túi xách hàng hiệu và 1 túi nữ trang, trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Khoảng 30 phút sau, Uyên Linh sực nhớ về kiện hành lý này nên có quay lại tìm nhưng không còn ở đó, liền trình báo các lực lượng làm nhiệm vụ tại nhà ga quốc tế.

Uyên Linh đã được mời ghi lời khai diễn biến vụ mất trộm trên.

Camera an ninh ghi nhận, có một phụ nữ người nước ngoài đã lấy kiện hành lý của Uyên Linh khi cô này bỏ quên.

Hiện lực lượng chức năng đang rà soát những hành khách nhập cảnh cùng thời điểm và trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy tìm người phụ nữ nước ngoài đã lấy tài sản của ca sĩ.

Công Danh (tổng hợp theo báo VietnamNet, SGGP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dieu-tra-vu-ca-si-uyen-linh-mat-100-trieu-o-san-bay-tan-son-nhat-d102312.html