Điều tra vụ cháu bé 9 tháng tuổi tử vong nghi do sặc cháo

Cháu bé 9 tháng tuổi bị nghi sặc cháo tại cơ sở giữ trẻ tại nhà, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chiều 24/9, Công Q.Thủ Đức đã vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của 9 tháng tuổi xảy ra tại cơ sở nhận giữ trẻ tại nhà trên địa bàn. Hiện thi thể của bé được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân là bé gái N.T.B.T (9 tháng tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Q.Thủ Đức).

Thi thể bé T. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về mai táng

Theo điều tra sơ bộ, bà N.T.T.Tr (SN 1984) nhận giữ trẻ tại nhà riêng ở đường số 15, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức. Cha mẹ bé T. gửi bé gái này cho bà Tr chăm sóc hàng ngày. Ngoài ra bà Tr. còn nhận giữ thêm 1 số bé gái khác.

Chiều 23/9, bà Tr. cho bé T., ăn cháo. Tuy nhiên sau đó bé gái có biểu hiện sặc cháo, khó thở. Bà Tr. đã xử lý cho cháo trào ngược lại rồi nhanh chóng hô hoán nhờ hàng xóm, người nhà đưa bé T đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé T đã tử vong trước khi nhập bệnh viện đa khoa Q.Thủ Đức.

Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra, lấy lời khai của bà Tr và các nhân chứng. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để an táng.

Hiện công an đang làm rõ về nguyên nhân cái chết của bé gái nói trên.

Anh Sinh – Văn Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dieu-tra-vu-chau-be-9-thang-tuoi-tu-vong-nghi-do-sac-chao-400588.html