Điều tra vụ dân đốt xe của giám đốc DN vì nghi dùng thuật thôi miên

Cho rằng một số người lạ đi trên xe ô tô có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ em, chiếm đoạt tài sản, hàng nghìn người dân ở Hải Dương đã bắt giữ những người này, đồng thời đốt ô tô.

Sáng ngày 21/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết: “Ngày 20/7, trên địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà đã xảy ra việc người dân bắt giữ một số người lạ vì cho rằng những người này có hành vi thôi miên và bắt cóc trẻ em”.

 Xe của anh Hải dùng để về quê vợ.

Xe của anh Hải dùng để về quê vợ.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy tình thế phức tạp nên đã báo cáo Công an huyện Thanh Hà. Vì đông người hiếu kỳ xen lẫn tâm trạng nghi kị, bức xúc nên lực lượng công an phải lập hàng rào, đưa nhóm người của anh Hải lên tầng 2 của nhà chị Quyên để tránh xảy ra tình huống xấu.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, thậm chí là răn đe, đến 1h30 ngày 21/7, đám đông mới giãn ra và lực lượng công an mới đưa được nhóm của anh Hải về trụ sở Công an huyện Thanh Hà an toàn.

Tại cơ quan công an, qua quá trình xác minh cho thấy anh Hải có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng, trong khi giao tiếp với chị Quyên không có biểu hiện gì mờ ám.

Bản thân anh Hải có trình độ học thức cao, có nghề nghiệp, chỗ ở ổn định nên khả năng anh Hải dùng thuật thôi miên để bắt cóc trẻ em, chiếm đoạt tài sản… đã bị loại trừ.

Công an huyện Thanh Hà cũng đã tổ chức đưa chị Quyên đi bệnh viện để khám sức khỏe. Qua xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu, các chỉ số trên đều ở trạng thái bình thường.

Trung tá Hoàn cũng cho biết, việc đập phá, đốt ô tô của anh Hải do nhóm người dân xã Hồng Lạc gây ra là hành vi phá hoại tài sản, cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-dan-dot-xe-cua-giam-doc-dn-vi-nghi-dung-thuat-thoi-mien-a333037.html