Điều tra vụ giao cấu trẻ em ở Cà Mau

Cả 2 điều khai nhận trước khi lực lượng công an đến lập biên bản, họ đã cùng nhau thực hiện hành vi “người lớn” trong nhà trọ.

Nhà trọ Hồng Mai, nơi người nhà bắt quả tang Bảo và Ng. ở cùng phòng.

Vào sáng 19/8, cơ quan chức năng xã An Xuyên, TP. Cà Mau (Cà Mau) đã chuyển hồ sơ vụ giao cấu trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn đến công an TP. Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 15/8, bà N. (ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đến trình báo công an về việc bắt gặp con gái sinh tháng 10/2002 và Lê Chí Bảo (SN 1997, ngụ ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau) tại một phòng nghỉ của nhà trọ Hồng Mai (xã An Xuyên).

Khi lực lượng làm nhiệm vụ đến lập biên bản, cả 2 điều khai nhận, đã cùng nhau làm chuyện người lớn trong nhà trọ.

Xét thấy tình tiết vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết nên công an xã An Xuyên đã chuyển hồ sơ vụ việc đến công an TP. Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý.

Người nhà nạn nhân thông tin, bé gái đã bỏ nhà đi cùng với Bảo cách nay hơn 1 tuần.

Vụ việc đang cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-doi-tuong-vao-nha-nghi-cung-nguoi-tinh-14-tuoi-a255076.html