Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người tử vong

Chiều 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vẫn tiến hành điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krel, huyện Đức Cơ) khiến một người chết.

Vào khoảng 19h45, ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1979) cùng vợ là bà Bùi Thị Ch. (cùng SN 1979, trú thôn Thanh Tân) ngồi nhậu tại nhà của một người hàng xóm.

Lúc này, có 2 thanh niên là Lê Đình Hiếu (SN 1997, trú cùng xã Ia Krel) và Nguyễn Tiến Huỳnh Đức (SN 1998, trú thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) chạy xe máy đến.

Bước xuống xe, Hiếu chạy vào nhà hỏi ông Tr. đâu?. “Thấy có người hỏi tên mình tôi đứng dậy đáp lời tôi là Tr., đây. Tôi vừa dứt lời ngay lập tức hai thanh niên kia mặt hùng hổ lôi mã tấu, tuýp sắt cất trong xe lao đến đánh tới tấp. Thằng Hiếu chém tôi vào đầu, thằng Đức cầm dao đâm ở phía sau lưng khiến tôi bị thương, máu ra rất nhiều”, ông Tr. nghẹn ngào.

Thấy chồng mình bị 2 thanh niên đánh không chút đắn đo bà Ch. lao vào can ngăn thì bị các đối tượng này chém ở đầu và cánh tay phải. Quá hoảng hốt, bà Ch. liền hô hoán mọi người tới cứu.

Nghe tiếng cha mẹ kêu cứu người con trai Nguyễn Văn Tiến (SN 2000) tức tốc cầm theo một khúc cây lao vào cuộc hỗn chiến đáp trả.

 Vợ chồng ông Tr. điều trị tại bệnh viện.

Vợ chồng ông Tr. điều trị tại bệnh viện.

Sau cuộc hỗn chiến cả hai bên đều bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Đức Cơ.

Ông Tr. bị một vết đâm ở lưng gần chạm phổi và một vết chém ở trên đầu. Đức bị các vết chém ở đầu, cổ và các vết đa chấn thương phần mềm. Tiến cũng bị nhiều vết thương phần mềm. Riêng Hiếu vì vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Hiện tại, vợ chồng ông ông Tr. và bà Ch. và Đức được người nhà đưa lên điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc ẩu đả do tối tối 2/12, Hiếu và em ruột ông Tr. là Nguyễn Văn Đại (SN 1993) đã xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Trong khi Đại và nhóm bạn đang đi xe máy trên đường thì bị nhóm của Hiếu gây sự cãi cọ. Đến chiều 3/12, Đại đã đi tìm và đánh Hiếu. Bực tức vì bị đánh, Hiếu liền rủ Đức đi trả thù. Khi đến nơi, không có Đại ở nhà, mà chỉ thấy vợ chồng anh Tr. nên lao vào đánh.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

HỒ NAM

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hon-chien-kinh-hoang-mot-nguoi-chet-nhieu-nguoi-thuong-tich-nang-a308488.html