Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường sau khi chém em vợ

Một ngày sau khi đâm trọng thương em vợ, Thắng được cảnh sát phát hiện trong tình trạng sùi bọt mép, đã tử vong tại sân một nhà hàng xóm.

Ngày 24/8, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến anh Lê Văn Thắng (49 tuổi, ở xã Viễn Sơn, thị xã Sơn Tây) tử vong.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Ba Vì xác định, xảy ra mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi, vợ Thắng, hiện đã ly thân) nên khoảng 1h30, ngày 22/8 Thắng đã mang theo dao và bình xăng rồi trèo vào nhà em vợ là anh Nguyễn Minh T. (SN 1974, trú tại thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng).

Nghe có tiếng động lạ, anh T. mở cửa thì bất ngờ bị Thắng dùng dao chém gục tại chỗ.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Gây án xong, Thắng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T., được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo có án mạng, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 1h35 ngày 23/8, cơ quan công an phát hiện Lê Văn Thắng đã tử vong trong tình trạng sùi bọt mép tại sân một gia đình người hàng xóm. Nguyên nhân tử vong của Thắng chưa được xác minh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-chem-em-vo-a199985.html