Điều tra vụ người đàn ông tử vong trên giường sau tiếng nổ lớn

Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Thưởng, hàng xóm vội vã chạy sang thì phát hiện tại phòng ngủ của gia đình đồ đạc vỡ vụn, anh Thưởng tử vong trên giường ngủ.

Theo báo Infonet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí đang phối hợp điều tra, làm rõ việc anh Lưu Văn Thưởng (46 tuổi, tổ 2, khu Tân Lập 2, phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tử vong nghi dùng thuốc nổ tự sát.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Quảng Ninh

Báo Tiền phong đưa tin, trước đó vào khoảng 15h ngày 6/7, tại tổ 2, khu Tân Lập 1, Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh người dân sống xung quanh nhà anh Thưởng có nghe một tiếng nổ lớn. Khi phá cửa vào nhà mọi người phát hiện tại phòng ngủ của gia đình đồ đạc đổ vỡ, anh Thưởng đã chết trên giường ngủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Ngay lập tức, lượng lượng Công an phường Phương Đông đã có mặt, bảo vệ, phong tỏa hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên Công an TP Uông Bí.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Vũ Đức Tính - Trưởng Công an TP Uông Bí cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thưởng có thể là do mâu thuẫn vợ chồng, nên anh Thưởng dùng thuốc nổ tự chế để tự tử.

Quá trình điều tra cũng xác định, nạn nhân đang là công nhân của công ty than Nam Mẫu, làm việc tại phân xưởng 2. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, hai vợ chồng không hòa hợp, con trai đang bị cải tạo ở trại giam.

Hiện Công an thành phố Uông Bí đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(Tổng hợp)

Vi An

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-giuong-sau-tieng-no-lon-a195436.html