Điều tra vụ xe của Công an TPHCM lật, một trung tá tử vong

Khi vượt xe đầu kéo, xe ô tô của Công an TPHCM gặp sự cố và lộn vòng trên đường khiến 1 trung tá công tác tại phòng PC46 tử vong

Ngày 21-3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến trung tá Nguyễn Thành Nhân, 42 tuổi, cán bộ phòng Cảnh sát kinh tế (PC 46) Công an TP HCM tử vong và 4 người khác bị thương.

Theo đó sáng 18-3, xe ô tô loại 7 chỗ, biển số xanh 51A – 4443 của Công an TPHCM do tài xế Trần Văn Khoa (34 tuổi) điều khiển chở trung tá Nguyễn Thành Nhân cùng hai chiến sĩ khác thuộc phòng PC46 là Đặng Thanh Nam (29 tuổi) và Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi) lưu thông hướng từ hướng TP HCM về Bình Phước để thực hiện công vụ.

Lúc 9 giờ 30 cùng ngày, khi đến tỉnh lộ 741 (đoạn thuộc ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) tài xế Khoa điều khiển xe vượt bên trái xe ô tô đầu kéo biển số 51D – 101.01 do anh Võ Phát Đạt (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) cầm lái đang lưu thông cùng chiều.

Khi vượt qua gần hết xe ô tô đầu kéo thì bánh sau bên phải (bên phụ xe) của xe ô tô 7 chỗ va chạm với bánh trước bên trái (bên tài xế) của xe ô tô đầu kéo làm cho bánh sau của xe ô tô 7 chỗ thủng lốp. Sau đó, xe ô tô 7 chỗ tông vào dải phân cách giữa đường rồi lộn vòng và va vào ông Nguyễn Văn Lự (61 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đi xe máy cùng chiều. Sau đó xe ô tô 7 chỗ lật ngang, lao vào cổng một nhà dân bên đường.

4 người trên ô tô công vụ và người đi xe máy bị thương được cấp cứu. Tuy nhiên trung tá Nguyễn Thành Nhân không qua khỏi do chấn thương sọ não. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dieu-tra-vu-xe-cua-cong-an-tphcm-lat-mot-trung-ta-tu-vong-20170321184513926.htm