Dìm chết người tình dưới mương rồi kéo xác vào nhà

Trần Văn Lộc dìm chết người tình hơn tuổi dưới mương rồi kéo xác vào nhà, dùng bao ni lông và mền đậy lại.

Công an tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công lý

Công an tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công lý

Khoảng 22h ngày 9/12, chị Nguyễn Thị Bé Chín ((tên thường gọi là Mai, SN 1974, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được phát hiện tử vong tại nhà riêng của đối tượng Trần Văn Lộc (38 tuổi, ngụ cùng xã).

Theo thông tin trên tờ Công lý, chị Chín chung sống như vợ chồng với Trần Văn Lộc từ năm 2012 và thường xuyên xảy ra cự cãi. Hôm 1/12, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lộc lấy dao dọa cắt cổ chị Chín.

Sau khi chị Chín van xin, tên Lộc lôi chị đến một cái mương gần nhà, ấn đầu chị Chín đến khi không còn động đậy. Sau đó, tên này kéo chị vào nhà rồi dùng bao ni lông và mền đậy xác rồi bỏ đi.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Đến tối 9/12, Lộc gọi cho con gái riêng thông báo việc giết hại chị Chín. Sau đó, con gái riêng của Lộc gọi cho bà Phạm Thị Bé Em (mẹ chị Chín) nói lại sự tình. Tên Lộc bị bắt giữ ngay trong đêm, theo Công an Nhân dân.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra vụ án giết người nghiêm trọng này và đã tạm giữ Trần Văn Lộc để làm rõ hành vi Giết người.

Hằng Thu (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dim-chet-nguoi-tinh-duoi-muong-roi-keo-xac-vao-nha-d179897.html