Dính bê bối tuyển con gái làm trợ lý, Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ chức

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức vào ngày 21.3, sau bê bối tuyển dụng 2 con gái còn đi học để làm trợ lý.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux tuyên bố từ chức vì không muốn cuộc điều tra làm ảnh hưởng đến chính quyền

Kênh TMC TV ngày 20.3 đưa tin rằng ông Le Roux đã ký 24 hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn đối với 2 người con gái còn đi học của ông trong giai đoạn từ năm 2009-2016, khi ông còn làm nghị sĩ quốc hội. Tổng số tiền lương 2 cô này nhận được là khoảng 59.500 USD, theo France 24 ngày 21.3.

Hai cô con gái của ông Le Roux được thuê làm việc khi còn học trung học và kéo dài tới khi lên đại học. Bộ trưởng Nội vụ Pháp phủ nhận việc sai trái và nói thêm rằng các con ông làm việc cho ông trong thời gian nghỉ hè.

Ông Le Roux ngày 21.3 nộp đơn xin từ chức với lý do không muốn cuộc điều tra gây ảnh hưởng đến chính quyền. Tổng thống Francois Hollande đã chấp thuận. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi văn phòng công tố tài chính thông báo mở cuộc điều tra sơ bộ đối với ông Le Roux.

Các nghị sĩ Pháp được phép tuyển dụng thành viên gia đình làm trợ lý, nếu người được thuê có làm việc thật sự. Tuổi được phép lao động hợp pháp tại Pháp là 16, trừ khi người lao động được cha mẹ tuyển dụng. Con gái lớn của ông Le Roux được trao hợp đồng làm việc trong 12 ngày vào năm 2009, khi cô 15 tuổi, theo The Guardian.

Tuy nhiên, một thắc mắc có thể khiến ông Le Roux khó giải thích là hợp đồng làm việc vào hè năm 2013 của con gái ông trùng với thời gian cô này làm việc tại công ty mỹ phẩm Yves Rocher ở Bỉ.

Hơn nữa, vụ việc của ông Le Roux xảy ra giữa thời điểm căng thẳng sau vụ bê bối tuyển dụng khống vợ con của ứng cử viên tổng thống, cựu thủ tướng Francois Fillon.

Số tiền mà ông Le Roux ký hợp đồng với 2 con gái tuy ít hơn nhiều so với số tiền hàng trăm ngàn euro được trả cho những hợp đồng bị cáo buộc là "ảo" của vợ con ông Fillon, tuy nhiên nó diễn ra vào thời điểm này và bị mang ra so sánh.

Ông Le Roux chiều 21.3 cho rằng không thể so sánh 2 vụ việc và khẳng định 2 con gái ông đã được thuê theo những hợp đồng đặc biệt và chính thức, tương xứng với lượng công việc đã hoàn thành. Ông Le Roux cũng nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng cho các con ông tích lũy kinh nghiệm.

Ông Le Roux được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ hồi tháng 12.2016 trong quá trình cải tổ chính quyền của Tổng thống Hollande, sau khi thủ tướng Manuel Valls từ chức nhằm tập trung chạy đua tranh cử tổng thống. Ông Valls sau đó thua cuộc trong vòng bầu cử sơ bộ trước đối thủ Benoit Hamon.

Điện Elysee thông báo Bộ trưởng nhà nước phụ trách Ngoại thương, ông Matthias Fekl sẽ thay thế ông Le Roux làm Bộ trưởng Nội vụ, theo Le Figaro.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dinh-be-boi-tuyen-con-gai-lam-tro-ly-bo-truong-noi-vu-phap-tu-chuc-817823.html