Đình chỉ 2 nhân viên cây xăng cầm xẻng đuổi đánh khách hàng ở Thái Nguyên

Thông tin mới nhất từ Công ty xăng dầu Bắc Thái, đơn vị này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với hai nhân viên có hành vi hành hung khách hàng để làm rõ sai phạm.

Theo đó, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết, sự việc xô xát xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 5 - Gia Bảy, thuộc Công ty xăng dầu Bắc Thái (phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên).

Cửa hàng xăng dầu số 5 - Gia Bảy (Thái Nguyên) là nơi xảy ra vụ xô xát giữa nhân viên và khách hàng mua xăng sáng 13.12. Ảnh V.Mạnh

Cụ thể, khoảng 10h ngày 13.12, tại cửa hàng xăng dầu trên, có 3 người đi trên 2 xe máy tới cửa hàng. Một chiếc xe máy mua hàng, sau đó xảy ra tranh chấp giữa khách hàng và nhân viên của cửa hàng là Nguyễn Văn Mạnh và Trần Văn Minh về số lượng hàng hóa dẫn đến xô xát.

Khách hàng Phạm Văn Quyền (SN 1978, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã bị thương ở tai và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên khám, điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Trưng Vương đã có mặt để lập biên bản, lấy lời khai các bên.

Đại diện Công ty xăng dầu Bắc Thái cũng đã có mặt tại bệnh viện và cam kết chịu trách nhiệm 100% chi phí phát sinh tại bệnh viện với bất cứ nguyên nhân nào, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết các sự việc tiếp theo.

Lãnh đạo công ty này cũng đã mời các bên liên quan tới cửa hàng kiểm tra niêm phong kẹp chì, kiểm định các cột bơm xăng của cửa hàng và cho kết quả đảm bảo theo quy định.

Về phía hai nhân viên bán xăng xảy ra xô xát với khách hàng, Công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với hai nhân viên Mạnh và Minh để phục vụ quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào 10h ngày 13.12, anh Phạm Văn Quyền (SN 1978) cùng 2 người khác vào mua xăng tại cây xăng dầu số 5 nằm trên đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên.

Trong lúc mua xăng, giữa nhân viên và anh Quyền đã xảy ra xô xát. Anh Quyền cho rằng nhân viên cây xăng này đã gian lận khi bơm xăng. Khi xảy ra cự cãi, nhân viên cây xăng đã chạy vào kho, cầm chiếc xẻng ra và đuổi, đánh khách hàng này.

Sự việc khiến anh Quyền bị thương ở đầu và tai, sau đó anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP.Thái Nguyên đã có mặt để xác minh, điều tra sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dinh-chi-2-nhan-vien-cay-xang-cam-xeng-duoi-danh-khach-hang-o-thai-nguyen-730524.html