Đình chỉ công tác cô giáo trẻ cầm đầu nhóm hành hung cô gái

Ngày 16/12, ông Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí (TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với cô Phương, giáo viên môn mỹ thuật trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc cô này có hành vi đánh người gây thương tích.

Chị Ngọc bị các đối tượng dùng kéo đâm vào nhiều vùng trên cơ thể. Ảnh: Tienphong

Theo đó, cô Trần Thị Phương (SN 1989) sẽ bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 16/12/2016 để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Được biết, do mâu thuẫn cá nhân với chị Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, ngụ xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) nên vào khoảng 19h30 ngày 11/12, Phương đã kêu thêm 3 người là Lê Quốc Việt (SN 1996, ngụ xã Kỳ Lợi), Nguyễn Duy Quân (SN 1994, ngụ xã Kỳ Trinh) và Mai Thị Thu Thảo (SN 1992, ngụ xã Kỳ Hà, cùng TX.Kỳ Anh) rồi thuê taxi đến phòng trọ của chị Ngọc tại thôn Long Sơn (P.Kỳ Long, TX.Kỳ Anh) để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Thảo đã đạp cửa phòng trọ chị Ngọc xông vào, sau một hồi cự cãi, Quân và Việt đã lao vào khống chế chị Ngọc rồi sau đó đưa chị này ra xe taxi theo sự chỉ đạo của Phương. Trong xe, Thảo đã lấy kéo đâm vào đầu và nhiều vị trí khác trên cơ thể của chị Ngọc.

Khi bị người dân phát hiện vụ việc và đến can thiệp, 4 đối tượng đã bỏ đi. Chị Ngọc đã được mọi người đưa ngay vào Trạm xá phường Kỳ Long và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh để điều trị.

Ngay khi biết tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh và UBND TX. Kỳ Anh đề nghị các cơ quan này chỉ đạo, xác minh làm rõ vụ việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 17/12/2016.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dinh-chi-cong-tac-co-giao-tre-cam-dau-nhom-hanh-hung-co-gai-d51635.html