Đình chỉ hiệu trưởng vì để 400 học sinh ngồi thi trong môi trường ô nhiễm

Một hiệu trưởng ở Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi yêu cầu hơn 400 học sinh ngồi thi giữa sân trường trong điều kiện không khí bị ô nhiễm nặng nề và độc hại.

Trung Quốc hiện đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm với các chỉ số về khói bụi gấp 30 lần so với giới hạn an toàn. Điều này đã buộc nhiều thành phố phải đóng cửa các trường học và trẻ con được cố gắng giữ trong nhà.

Nhưng ở trường trung học Number One ở Linzhou, tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, một kỳ thi ngoài trời đã được tổ chức suốt cả ngày.

Những bức ảnh trên mạng cho thấy học sinh xếp thành hàng, không được đeo khẩu trang, ngồi làm bài giữa sân thể thao của trường trong tình trạng sương mù dày đặc, gần như không nhìn thấy gì.

Hiệu trưởng trường này, ông Phong Jisheng nói rằng, các môn thi như tiếng Anh, toán, tiếng Trung và thể dục đã được lên kế hoạch từ trước, khi mà mức độ ô nhiễm không khí vẫn còn thấp.

Tờ Thanh niên Trung Quốc cho biết, sau vụ việc, vị hiệu trưởng đã bị đình chỉ chức vụ. “Phòng Giáo dục và Thể thao thành phố Lizhou quyết định cách chức ông Phong Jisheng”, tờ này cho hay.

“Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm hiểu vụ việc. Cơ quan này cũng yêu cầu tất cả nhà trẻ, trường tiểu học và trung học lên tiếng phản ánh những vụ việc tương tự để đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Tuần trước, thành phố Bắc Kinh cảnh báo, tình trạng sương mù dày đặc sẽ diễn ra, đồng thời phát đi một tình trạng “cảnh báo đỏ”, trong đó yêu cầu đóng cửa các nhà máy, cho học sinh nghỉ học và hạn chế xe cộ ngoài đường.

Nhiều thành phố và thị trấn khác khắp Trung Quốc đã ban hành cảnh báo tương tự sau khi khói bụi độc hại đã bắt đầu phủ kín nửa tỷ người ở nhiều khu vực của nước này từ thứ Bảy tuần trước.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/bat-hoc-sinh-ngoi-thi-giua-suong-mu-hieu-truong-bi-dinh-chi-347838.html