Đình chỉ hoạt động 191 cơ sở hành nghề y, dược

(NLĐ) - Thông tin này được ông Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết qua sơ kết công tác thanh tra hành nghề y-dược-mỹ phẩm đợt 1 năm 2011 trên địa TPHCM.

Qua 3 tháng triển khai, 25 đoàn thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 808 cơ sở vi phạm, trong đó có 470 cơ sở về tân dược, 288 cơ sở về lĩnh vực y. Đoàn đã xử phạt gần 2,4 tỉ đồng với các cơ sở vi phạm và đình chỉ hoạt động 191 cơ sở. Các hành vi vi phạm như: hành nghề không đúng chuyên môn, vừa kê đơn vừa bán thuốc, không bảo đảm vệ sinh phóng xạ-vô khuẩn, không có chứng chỉ hành nghề, kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng, không nguồn gốc…

Sở Y tế TPHCM đang tiếp tục triển khai thanh tra về hoạt động bệnh viện tư nhân, phòng chẩn trị, phòng khám có yếu tố nước ngoài, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở giải phẫu thẩm mỹ, các công ty sản xuất thuốc và nhà thuốc tại trung tâm bán sỉ, nhà thuốc bệnh viện.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111116082611654p0c1050/dinh-chi-hoat-dong-191-co-so-hanh-nghe-y-duoc.htm