Đình chỉ nhân viên bán xăng đánh sứt tai khách

Cty xăng dầu Bắc Thái đã quyết định đình chỉ hai nhân viên bán xăng có hành vi hành hung khách hàng khi người này tố cửa hàng đổ xăng chưa đủ

Liên quan đến vụ việc nhân viên cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy (TP.Thái Nguyên) hành hung khách mua xăng, trao đổi với phóng viên chiều 14/12, Quản lý cửa hàng này khẳng định, thông tin nhân viên của cửa hàng chém đứt tai khách hàng như một số trang mạng đưa là không chính xác.

''Hiện tại, công ty đã yêu cầu hai nhân viên có hành vi hành hung khách hàng viết bản tường trình thuật lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Trước mắt, công ty đã đình chỉ công tác hai nhân viên này, sau khi có kết quả điều tra cụ thể sẽ tính tiếp.

Vị khách hàng bị hành hung chỉ bị sứt một bên mang tai chứ không đến mỗi mất tai. Sau khi xảy ra vụ việc, phía công ty đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên vị khách này. Buổi thăm hỏi diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái chứ không có vấn đề gì.'' - Đại diện cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy cho biết thêm.

Cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy, nơi xảy ra vụ xô xát

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy vào sáng 13/12.

Ngoài ra, Đại tá Phạm Thanh Hải cũng bác bỏ thông tin khách mua xăng bị chém đứt tai.

''Thông tin trên mạng (khách mua xăng bị chém cụt tai –PV) không chính xác, khách mua xăng chỉ bị thương nhẹ, rách tai. Người bị rách tai cũng là người có lỗi khi vác mũ bảo hiểm đánh nhân viên cây xăng trước. Sau đó, nhân viên cây xăng mới vách xẻng ra đánh lại'', Đại tá Hải nhấn mạnh.

Hiện Công an TP.Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 9h sáng 13/12, trong lúc đang bán hàng thì một nhân viên của cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy, thuộc Công ty xăng dầu Bắc Thái (TP. Thái Nguyên) đã xảy ra mâu thuẫn với người đến mua xăng.

Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc khách hàng tới mua xăng cho rằng nhân viên cửa hàng đổ xăng chưa đủ.

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, hai nhân viên của cửa hàng xăng dầu này đã lao vào đánh khách hàng. Không dừng lại ở đó, một nhân viên còn cầm hung khí đánh vào phần đầu của khách hàng khiến người này bị thương nặng ở tai.

Thanh Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dinh-chi-nhan-vien-ban-xang-danh-sut-tai-khach-3325023/