Đinh Quang Linh lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải bóng bàn toàn quốc

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân lần thứ 35 đã bế mạc vào tối ngày 21/5 tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. VĐV Đinh Quang Linh (Quân Đội) lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch đơn nam.

Tối ngày 21/5, 2 trận đấu cuối cùng được chờ đợi nhất của giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân 2017 là trận chung kết đơn nam giữa VĐV Nguyễn Anh Tú (HN T&T) gặp VĐV Đinh Quang Linh (QĐ) và trận chung kết đơn nữ giữa VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP.HCM) gặp VĐV Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP.HCM).

Đinh Quang Linh lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải bóng bàn toàn quốc.

Ở trận đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang đã nhanh chóng vượt qua Nguyễn Khoa Diệu Khánh với tỉ số 4-0 để giành ngôi vô địch. Với lối đánh 2 càng hiệu quả dường như “người khổng lồ” Mỹ Trang không có đối thủ trong những năm gần đây tại các giải bóng bàn đơn nữ trong nước.

Trận chung kết đơn nam tưởng chừng như có sự thay đổi trong năm nay khi VĐV Nguyễn Anh Tú đang ở độ “chín”, anh liên tiếp thắng VĐV Đinh Quang Linh trong các giải đấu gần đây điển hình là trận thi đấu chung kết đồng đội nam Anh Tú đã thắng Quang Linh với tỉ số 3-0.

Ban tổ chức trao giải đồng đội nữ.

Ban tổ chức trao giải đôi nam.

Ban tổ chức trao giải đôi nữ.

Ban tổ chức trao giải đôi nam nữ.

Thế nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu kiên cường, VĐV Đinh Quang Linh (QĐ) đã có một màn “trả đũa” ngọt ngào khi vượt qua Nguyễn Anh Tú (HN T&T) với tỉ số 4-0 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ 4 Đinh Quang Linh lên ngôi vô địch bóng bàn quốc gia (lần thứ 3 liên tiếp) khi anh ở độ tuổi 32.

BTC trao giải hoa khôi bóng bàn cho VĐV Nguyễn Thị Tú Uyên (HN T&T).

Kết quả thi đấu các nội dung còn lại:

- Nội dung đồng đội nam: Giải nhất Hà Nội T&T 1 , giải nhì Quân Đội 1, đồng giải 3 Quân Đội 2 và Hải Dương 1

- Nội dung đồng đội nữ: Giải nhất Petrosetco TP.HCM, giải nhì TP.HCM , đồng giải 3 Hà Nội và Hải Dương

- Nội dung đôi nam: Giải nhất Tuấn Quỳnh – Anh Tú (HN T&T) , giải nhì Huy Hoàng – Hồng Khánh (HN T&T) , đồng giải 3 Tiến Đạt – Văn Nam (QĐ) và Hoàng Chung – Tuấn Anh (Hải Dương)

- Nội dung đôi nữ: Giải nhất Mỹ Trang – Thanh Thư (TP.HCM) , giải nhì Thu Hà – Thị Huệ (Hải Dương) , đồng giải 3 Thiên Kim – Tường Giang (Bộ Công an) và Yến Nhi – Hồ Uyên (TP.HCM)

- Nội dung đơn nam: Giải nhất Đinh Quang Linh (QĐ) , giải nhì Nguyễn Anh Tú (HN T&T), đồng giải 3 Nguyễn Đức Tuân (HD) và Đoàn Bá Tuấn Anh (HD)

- Nội dung đơn nữ: Giải nhất Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP.HCM) , giải nhì Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP.HCM) , đồng giải 3 Đinh Thị Huệ (HD) và Vũ Thị Hà (QĐ)

- Nội dung đôi nam nữ: Giải nhất Đức Tuân – Thị Huệ (HD) , giải nhì Hoàng Chung – Thị Hằng (HD) , đồng giải 3 Nguyễn Huấn – Dạ Thảo (HN) và Quang Linh – Thị Hà (QĐ)

Tại lễ bế mạc, BTC đã trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao. Ngoài ra BTC còn trao giải hoa khôi bóng bàn cho VĐV Nguyễn Thị Tú Uyên (HN T&T).

Quang Hòa (Ảnh: Tùng Lâm)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/dinh-quang-linh-lan-thu-3-lien-tiep-vo-dich-giai-bong-ban-toan-quoc-442085/