"Đinh tặc" lộng hành ở các KCN Bình Dương

Gần đây, người tham gia giao thông qua khu vực cầu vượt và trong KCN Sóng Thần (thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương), KCN Việt Nam - Singapore (thuộc huyện Thuận An - Bình Dương) liên tục bị dính đinh trên đường với mật độ dày đặc.

Báo CAND đã nhiều lần phản ánh tình trạng "đinh tặc" hoạt động trên các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, QL1A, đại lộ Bình Dương. Với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, bọn "đinh tặc" đã ăn tiền của người tham gia giao thông một cách trắng trợn, thiệt hại không chỉ là vật chất mà nạn rải đinh còn đe dọa trực tiếp tính mạng của người đi đường. Sau khi một số đối tượng bị bắt giữ ở phường Phú Hòa (thuộc thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương), địa bàn "đinh tặc" đã chuyển sang các khu công nghiệp (KCN). Trong thời gian gần đây, người tham gia giao thông qua khu vực cầu vượt và trong KCN Sóng Thần (thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương), KCN Việt Nam - Singapore (thuộc huyện Thuận An - Bình Dương) liên tục bị dính đinh trên đường với mật độ dày đặc. Cũng như nhiều tuyến đường có "đinh tặc" hoạt động, sau khi giăng bẫy rải đinh, cách đó không xa luôn có một đội quân phục sẵn, chỉ chờ nạn nhân trúng đinh là chúng xuất hiện vá xe hoặc thay ruột với giá cắt cổ. Ảnh chụp tại đường số 10,11 trong Khu công nghiệp Sóng Thần (thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương). Nạn nhân bị bể bánh chỉ biết "kêu trời". Trong các KCN Sóng Thần, Việt Nam - Singapore không những có số lượng công nhân tan ca đông, mà còn có rất nhiều xe tải nặng (đặc biệt là container) cũng lưu thông nườm nượp trên đường. Nếu chẳng may xe máy bị dính đinh, tay lái yếu rất dễ lao vào xe ôtô, đầu kéo... hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Nếu để tình trạng trên kéo dài, không xử lý tận gốc nạn "đinh tặc" từ khâu rải đinh đến các điểm vá xe di động chặt chém trong các khu công nghiệp thì nỗi lo của phần lớn công nhân luôn canh cánh bên mình. Từ thực tế vấn nạn rải đinh trong các khu công nghiệp, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp hữu hiệu, truy bắt tận gốc bọn "đinh tặc" trả lại bình yên cho người tham gia giao thông

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/9/136369.cand