Djokovic: Cắp sách học Nadal, hạ mình bái sư Becker

Djokovic phải có thứ gì đó “cần phải thay đổi”, và HLV Radmilo Armenulic đã cho lời khuyên.

Video trận đấu Djokovic - Goffin, tứ kết Monte-Carlo

Djokovic rơi vào giai đoạn chật vật phong độ gần 1 năm nay, bắt đầu từ trận thua Sam Querrey ở vòng 3 Wimbledon. Trong thời gian này, Nole giành có 2 danh hiệu (Canada Masters và Qatar Open) còn những thất bại nhiều vô kể.

Djokovic được khuyên nên tái hợp HLV Becker

Tay vợt người Serbia nhận cú sốc ngay vòng 1 Olympic Rio 2016 trước Del Potro, gục ngã trước cửa thiên đường US Open bởi Stan Wawrinka, khép lại năm 2016 bằng trận thua Andy Murray ở chung kết ATP World Tour Finals.

Năm 2017 mới thảm họa với Djokovic. Anh thua Denis Istomin ở vòng 2 Australian Open 2017, 2 lần để thua Nick Kyrgios ở Acapulco và Indian Wells, và mới đây nhất là thất bại dưới tay David Goffin ở tứ kết Monte Carlo Masters.

Nổi điên, Djokovic chấm dứt hợp tác cùng với đội hỗ trợ trong suốt thời gian vừa qua. Tay vợt 30 tuổi quyết ra tay một cách triệt để. HLV của đội tuyển Davis Cup Serbia, ông Radmilo Armenulic đoán trước sự việc và lên tiếng ủng hộ Djokovic.

"Tôi đã chờ đợi nước cờ này của Djokovic. Phải có thứ gì đó cần phải thay đổi. Bây giờ, cậu ấy sẽ phải đặt bên mình một đội ngũ hỗ trợ mới nặng ký với một HLV có tên tuổi lớn dẫn dắt như là Boris Becker chẳng hạn có đẳng cấp và có nhiều kinh nghiệm", HLV lão luyện Armenulic nói.

"Theo tôi, tái hợp Becker là hành động đúng đắn nhất. Djokovic từng chơi bóng với đẳng cấp cao nhất sau khi vị HLV người Đức gia nhập đội hỗ trợ của cậu ấy hồi năm 2013".

Trở lại bái sư Becker là Djokovic phải chấp nhận hạ mình nhưng chỉ có vậy anh mới mong tìm thấy bản ngã. HLV Armenulic còn khuyên Nole hãy học Nadal, biết điều chỉnh lối chơi khi đã ở tuổi 30.

“Cậu ấy đừng lao vào các pha bóng giằng co. Djokovic nên tập trung cho những điểm số ngắn hơn. Điều này đòi hỏi Djokovic phải tiến lên lưới nhiều hơn, cố gắng thắng các điểm số cuối sân nhiều hơn. Muốn vậy cần có HLV Becker", ông Armenulic kết lại.

Roland Garros: Nadal vua ở đất nện, Federer vẫn sáng giá số 1

Nadal liệu có thể “bắt nạt” nổi một “ông lão hồi xuân” như Federer ở Roland Garros?

Bấm xem ngay >>

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/djokovic-cap-sach-hoc-nadal-ha-minh-bai-su-becker-c9a525813.html