DN Việt Nam có thể tiếp cận Trung Quốc qua cửa ngõ Hồng Kông

Chính phủ Trung Quốc đại lục đã ban hành danh sách các mặt hàng điện tử, thời trang, công nghiệp… được miễn thuế từ ngày 1-4-2016 khi vào thị trường nước này qua cửa ngõ Hồng Kông, theo đó hàng hóa từ Việt Nam có thể được hưởng lợi khi tận dụng chính sách này.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phát biểu tại hội thảo sáng nay. Ảnh: Văn Nam

Thông tin trên được ông Samuel Lau, Giám đốc điều hành Công ty Vận chuyển toàn cầu Kerry Logistics (Hồng Kông), nêu ra tại hội thảo “Hồng Kông: Đối tác giao thương quốc tế” do Cục Xúc Tiến thương mại Hồng Kông (HKTDC), Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam – chi nhánh TP.HCM (Vietrade) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh TP.HCM (VCCI) tổ chức tại khách sạn The Reverie Saigon, TPHCM sáng nay, 24-6.

Ông Samuel Lau cho biết, Hồng Kông nổi tiếng nhờ hệ thống logistics hiện đại, kết nối với nhiều nước, trong đó có cảng tự do – tức hàng hóa qua cảng này không bị đánh thuế xuất nhập khẩu, trừ bốn loại hàng hóa là rượu, thuốc lá, dầu và cồn.

Hồng Kông cũng nổi tiếng với mạng lưới hàng không kết nối toàn thế giới, và có những cảng lớn nhất châu Á. Về địa lý, Hồng Kông nằm ở trung tâm châu Á, kết nối Trung Quốc với các nước ASEAN và hiện Hồng Kông cũng được nhiều công ty đa quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và thời trang, xem là nơi gom hàng khi mua hàng từ các nước như Việt Nam, Bangladesh,… từ đó cung cấp ra toàn cầu.

Mới đây, Trung Quốc cũng đã ban hành danh sách một loạt hàng hóa không phải đóng thuế như hàng điện tử, thời trang, phụ kiện, hàng hóa công nghiệp,… vào thị trường Trung Quốc đại lục thông qua Hồng Kông. Do đó, việc này cũng tạo lợi thế cho Hồng Kông, ông Samuel Lau cho hay.

Ngoài ra, theo bà Margaret Fong, Cục trưởng HKTDC, Hồng Kông là nơi để Việt Nam tiến vào thị trường Trung Quốc đại lục. Nhiều công ty Việt Nam hiện xem Hồng Kông là đối tác chính để kết nối với các người mua quốc tế.

Trong khi đó, Việt Nam là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hồng Kông trong ASEAN. Năm 2015, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hồng Kông đạt 16,3 tỉ đô la Mỹ. Việt Nam cũng là đối tác lớn thứ 9 của Hồng Kông trên thế giới. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại tự do Hong Kong – ASEAN dự kiến kết thúc đàm phán vào cuối năm nay, cũng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại giữa hai bên.

Cũng tại hội thảo sáng nay, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, khẳng định Hồng Kông giữ vai trò quan trọng trong giao thương quốc tế với Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài thì Hồng Kông đứng thứ 4 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với trên 1.000 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 16 tỉ đô la Mỹ.

Để đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp, ông Hà cho biết trong thời gian tới Chính phủ sẽ trình Quốc hội một nghị quyết về tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp, nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, sẽ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định về cấp phép, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp theo đúng các cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ đơn giản hóa và giảm bớt các thủ tục về đất đai, giảm thời gian cấp phép xây dựng, sửa đổi các quy định về lao động, đặc biệt là lao động với người nước ngoài, để phù hợp với thị trường và quyền lợi của doanh nghiệp.

Ông Lê Mạnh Hà cho rằng Chính phủ Việt Nam rất hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hồng Kông, hoạt động thuận lợi, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh tại Việt Nam và tăng cương giao thương với Việt Nam.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/148127/dn-viet-nam-co-the-tiep-can-trung-quoc-qua-cua-ngo-hong-kong.html/