DN xăng dầu vẫn “nghe ngóng”

(ANTĐ)- Kết thúc phiên giao dịch ngày 19-10, tại thị trường Singapore, giá xăng A92 thành phẩm dao động quanh ngưỡng 77,76 USD/thùng, tăng hơn 8 USD so với 10 ngày trước đó; giá dầu ở ngưỡng 82,72 USD/thùng.

Giá xăng, dầu tại thị trường đầu mối cung cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam tăng, trong khi giá bán lẻ xăng trong nước vẫn giữ ở mức 15.200 đồng/lít khiến các doanh nghiệp đang bị lỗ. Theo tính toán, xăng A92 đang lỗ gần 1.000 đồng/lít, dầu diesel lỗ nhiều hơn, khoảng hơn 1.000 đồng/lít. Như vậy, giá xăng trong nước vừa giảm 500 đồng/lít thì giá xăng, dầu thế giới lại bắt đầu nhu cầu tăng liên tục. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu Việt Nam vẫn rất thận trọng với quyết định đề nghị tăng giá bán bởi chưa hết thời hạn 20 ngày để điều chỉnh giá, dư luận sẽ phản đối. Mặt khác, thị trường xăng dầu đang diễn biến phức tạp, cần theo dõi thêm.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60220&channelid=6