Đô đốc Anh tiết lộ về việc Ukraine tăng cường tấn công tầm xa vào Nga

Theo Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin, gói viện trợ quân sự mới sẽ giúp Kiev định hình lại cuộc xung đột với Moscow.

Đô đốc Tony Radakin cho biết Ukraine chuẩn bị tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga khi làn sóng viện trợ quân sự của phương Tây hướng đến hỗ trợ Kiev định hình cuộc xung đột “theo các cách mạnh mẽ hơn”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đô đốc Tony Radakin thừa nhận tình trạng quốc phòng ảm đạm của Ukraine, tuyên bố rằng nước này đang phải đối mặt với một cuộc giao tranh cam go nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga đang tiến công.

Xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP

Tuy vậy, Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh - một nhân vật chủ chốt trong vấn đề viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev nhấn mạnh, "một lát cắt" ảm đạm của cuộc xung đột không nói lên xu hướng lâu dài có lợi hơn cho Kiev.

Ông Tony Radakin cho biết, những điều này bao gồm các gói viện trợ quân sự từ Mỹ và châu Âu, các cuộc tấn công tầm xa ngày càng thành công của phía Ukraine và “thất bại” của Moscow trong việc thắt chặt xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Kiev qua Biển Đen.

“Điều nguy hiểm trong bất cứ cục diện nào chính là việc bỏ qua tình hình hiện tại mà tập trung những gì sẽ xảy ra trong vài năm tới”, ông Radakin nói, đồng thời cho biết nên ngừng “tung hô Nga” cũng như tin tưởng vào những lợi thế lớn cho Ukraine.ˆ

Trong suốt gần 6 tháng gói viện trợ của Mỹ cho Kiev bị gián đoạn, quân đội Nga đã tiếp tục tấn công Ukraine bằng pháo hạng nặng, tên lửa và máy bay không người lái trong khi đạt được một số thành tựu về lãnh thổ ở Ukraine.

Trong một nỗ lực thúc đẩy đáng kể cho Ukraine, Washington đã không còn do dự trong việc cung cấp tên lửa Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội Tầm xa (ATACMS) tầm xa cho Ukraine, đồng thời bí mật gửi một lô tên lửa vào đầu tháng 4/2024 với tầm bắn 300 km. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 24/4 cho biết sẽ có thêm nhiều tên lửa ATCMS được gửi đến Ukraine. Ông Sullivan tin rằng những tên lửa này sẽ tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

Sau một cuộc tranh luận kéo dài, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chỉ đạo Chính phủ của mình đảm bảo hệ thống tầm xa “được sử dụng bên trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine”. Ngược lại, ông Radakin không bày tỏ sự e ngại rõ ràng nào trước các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga.

“Khi Ukraine có thêm khả năng cho cuộc tấn công tầm xa, các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ của đối phương sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn và chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường”, Tướng Radakin cho biết.

Chính phủ Anh trong tuần này đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng từ khoảng 2,3% lên 2,5% GDP. Ngoài ra, Anh còn tăng mức viện trợ quân sự cho Kiev lên 3 tỷ bảng Anh mỗi năm, và điều quan trọng là ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp công nghiệp quốc phòng.

“Bạn có thể phàn nàn về lý do tại sao các hợp đồng dài hạn không đến sớm hơn, nhưng có một số việc cần có thời gian”, ông Radakin cho biết.

Sau nhiều tháng do dự về chiến lược của phương Tây ở Ukraine, ông Radakin đã bày tỏ sự lạc quan về tình hình khi tất cả các nước NATO đang “thảo luận về việc huy động nhiều ngân sách hơn. Ông Radakin cũng bác bỏ những chỉ trích về việc phương Tây không có kế hoạch rõ ràng, tổng quan về các phương án giúp Kiev giành thắng lợi mà thay vào đó chỉ cung cấp đủ viện trợ quân sự để tránh thất bại.

Theo ông Radakin, không nên mong đợi về việc sẽ có một thông báo thẳng thắn tiết lộ toàn bộ chiến lược bởi một số yếu tố trong cách tiếp cận quân sự của Ukraine “sẽ được giấu kín”, đồng thời “một số hành động sẽ được quyết định bởi lợi thế chiến thuật hoặc chiến dịch và một số khác phụ thuộc vào các khía cạnh nền tảng hơn”. Ông Radakin cho biết những yếu tố này sẽ có hiệu quả mạnh mẽ hơn trong những năm tới nhưng chúng cũng “sẽ giúp Ukraine định hình cuộc xung đột theo những cách mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây”.

CTV Ngọc Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Financial Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/do-doc-anh-tiet-lo-ve-viec-ukraine-tang-cuong-tan-cong-tam-xa-vao-nga-post1091424.vov