Đo được từ trường cách Trái đất gần 5 tỷ năm ánh sáng

Đây là một bước tiến mới trong khoa học khi đã đo được từ trường cách Trái đất gần 5 tỷ năm ánh sáng.

Cụ thể, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế vừa xác định được từ trường đặc biệt có ở một thiên hà sâu thẳm cách tận 4,6 tỷ năm ánh sáng và nó vẫn chưa được đặt trên.

Bằng kính thiên văn vô tuyến Max Planck công nghệ cao, họ đã đo được từ trường đặc biệt phát ra từ thiên hà này. Họ khẳng định rằng, từ trường này chứa nhiều photon mang nhiều năng lượng dao động mạnh mẽ đến mức có khả năng bẻ cong ánh sáng trong khu vực.

Nguồn ảnh: iflscience.

Điều kỳ lạ là, khác với bản chất dòng từ trường của các thiên hà khác, từ trường do thiên hà này phát ra có nguồn gốc từ hiệu ứng năng lượng xoay của thiên hà, tương tự như từ trường do Mặt trời phát ra.

Như vậy, việc bản chất, nguồn gốc, cách hình thành ra đời, tiến hóa các từ trường phát ra từ thiên hà mang nét đặc thù phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách, loại thiên hà, cách thức hoạt động của thiên hà đó...

Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích

Huỳnh Dũng (theo iflscience)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/do-duoc-tu-truong-cach-trai-dat-gan-5-ty-nam-anh-sang-926024.html