Đoàn Bình Phước về nhất tại Giải việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017

Ngày 26-3, Giải việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 được tổ chức tại Ninh Bình, thu hút sự tham dự của gần 300 vận động viên (VĐV) thuộc 31 đoàn, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu. Kết quả ngôi vị nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn Bình Phước, xếp sau là chủ nhà Ninh Bình.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931), 71 năm Ngày thành lập Ngành thể dục - thể thao (27-3-1946) và hưởng ứng phong trào Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Phát biểu tại lễ khai mạc giải, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh rằng từ lâu Giải việt dã báo Tiền Phong luôn thu hút được sự tham dự của các VĐV điền kinh hàng đầu Việt Nam và là bệ phóng vững chắc để nâng đỡ các tài năng trẻ, VĐV thiếu niên và phong trào.

Giải việt dã báo Tiền Phong là giải đấu uy tín, một sự kiện thường niên quan trọng trong hệ thống giải đấu chính thức của điền kinh Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao chuyên nghiệp và phong trào nước nhà. Qua từng năm, số lượng cũng như chất lượng các VĐV tham gia giải ngày càng được nâng cao. Đặc biệt năm nay ở nội dung marathon ghi nhận sự tham dự của cả các VĐV không chuyên, nâng tổng số người tham gia tranh tài lên 42 người.

Ở nội dung marathon nam, Vũ Văn Sơn đoàn Ninh Bình đã gây bất ngờ khi là người cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 26 phút 39 giây, xuất sắc vượt qua ứng cử viên số một là Bùi Thế Anh đoàn Quân đội. Còn ở nội dung marathon nữ, VĐV Hoàng Thị Thanh đoàn Quân đội đã duy trì được phong độ, thể lực và sự dẻo dai để về nhất với tổng thời gian 2 giờ 45 phút 25 giây.

Đây là thành tích vượt xa tấm Huy chương đồng của chính Hoàng Thị Thanh tại SEA Games năm 2015 tại Singapore, hơn nữa còn vượt 18 phút so với thành tích của nhà đương kim vô địch SEA Games 28 – VĐV người Thái-lan Natthaya Thanawonnarat.

Ở nội dung đồng đội nam tuyển, đoàn Đồng Nai đã về nhất trong khi đoàn Bắc Giang giành ngôi đầu nội dung nữ; trong khi đó giải nhất và nhì toàn đoàn lần lượt thuộc về đoàn Bình Phước và chủ nhà Ninh Bình. Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng cán bộ công nhân viên chức học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên toàn địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/32432802-doan-binh-phuoc-ve-nhat-tai-giai-viet-da-toan-quoc-va-marathon-bao-tien-phong-2017.html