Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Tập trung góp ý Báo cáo trình Đại hội XII

Chiều 16.3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đột xuất để giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch theo quy định của Điều lệ.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị. Tham gia hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Lý và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch. Đại diện Ban Tổ chức TƯ, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Ban Dân vận TƯ… cùng dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Hướng dẫn sửa đổi Điều lệ CĐVN; định hướng Báo cáo Đại hội CĐ các cấp; Tổng kết Nghị quyết số 15-NQ-TƯ của BCH TƯ Khóa X và Kết luận số 64-KL/TƯ của BCH TƯ khóa XII; tờ trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và kiện toàn BCH TLĐ khóa XII… để các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tiếp thu vào cho ý kiến đóng góp.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo Đại hội CĐ các cấp để trình Đại hội XII CĐ VN để các Ủy viên Đoàn Chủ tịch có ý kiến đóng góp. Theo đồng chí Trần Thanh Hải, Đại hội CĐVN lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; đất nước ta đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Cán bộ, đoàn viên và CNLĐ đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục xây dựng tổ chức CĐ và giai cấp công nhân VN phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Do đó, Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐ VN lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá việc thực hiện 4 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội CĐ VN khóa XI; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; định hướng cho tổ chức CĐ, đoàn viên và CNLĐ trong 5 năm tới...

Dự thảo Báo cáo nêu 14 vấn đề mà các cấp CĐ trong cả nước đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua (2013-2018) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018-2023…

Góp ý tại hội nghị về chủ đề của Báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cho rằng, nên chọn nội dung là “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; đẩy mạnh việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp CN VN đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – nội dung chủ đề trên có thể khái quát được hoạt động của tổ chức CĐ trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của CĐ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế... qua đó tổ chức CĐ sẽ xây dựng được đội ngũ CBCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động...

Hà Anh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/doan-chu-tich-tong-ldldvn-tap-trung-gop-y-bao-cao-trinh-dai-hoi-xii-647332.bld