Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc với ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác đối ngoại, người Việt

Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác đối ngoại; bảo hộ công dân của tỉnh sinh sống, lao động ở nước ngoài.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm cột mốc biên giới 241, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Từ ngày 8-11/5, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu Đoàn công tác gồm lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã đến thăm các tỉnh/thành Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, làm việc về công tác đối ngoại của địa phương, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại một số địa bàn.

Đoàn công tác đã làm việc với Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và đại diện các sở, ngành liên quan của địa phương.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo UBND các tỉnh/thành đã trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài của địa phương trong thời gian qua.

Lãnh đạo UBND các tỉnh/thành đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao trong công tác đối ngoại địa phương như: tổ chức Hội nghị kết nối, giao thương tại thành phố Cần Thơ nhằm xúc tiến, quảng bá tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ An Giang thúc đẩy các Hồ sơ công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và Khu di tích Khảo cổ Ốc Eo - Ba Thê; hỗ trợ các tỉnh/thành ký kết các thỏa thuận quốc tế với các đối tác lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Các hoạt động trên góp phần thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh, kết nối địa phương với các đối tác quốc ế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương bày tỏ mối quan tâm lớn tới việc thu hút nguồn lực của kiều bào đóng góp cho sự phát triển của tỉnh/thành; mong muốn Bộ Ngoại giao tích cực hỗ trợ quảng bá, kết nối địa phương với cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào ở các nước.

Lãnh đạo các tỉnh/thành cũng cho biết, với đặc thù giáp biên giới với nước bạn Campuchia, tỉnh luôn chú trọng tới công tác đối ngoại nói chung, xây dựng quan hệ tốt đẹp với các tỉnh giáp biên của Campuchia nói riêng, qua đó phối hợp thúc đẩy công tác hỗ trợ kiều bào ta tại đây.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện.

Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự phát triển mọi mặt, nhất là về kinh tế - xã hội của các địa phương; nhấn mạnh vai trò và vị trí trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các địa phương Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang có nhiều tiềm năng và thế mạnh về trồng và sản xuất nông sản, nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản; có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, nhân văn…; tuy nhiên cũng đang đứng trước những thách thức do biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn lợi.

Thứ trưởng đề nghị các tỉnh/thành cần phát huy lợi thế thông qua việc chủ động triển khai các chương trình, hoạt động đối ngoại như: đăng cai tổ chức các sự kiện, hội thảo mang tầm khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực mà địa phương quan tâm và có kinh nghiệm như: biến đổi khí hậu, nông nghiệp xanh bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn…; tích cực quảng bá thông qua triển khai công tác thông tin đối ngoại và tranh thủ báo chí nước ngoài.

Trao đổi với lãnh đạo các địa phương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao nỗ lực và các sáng kiến của các tỉnh/thành trong công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân với các địa phương giáp biên giới của Campuchia và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh khu vực biên giới, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa các địa phương và nhân dân hai nước, góp phần giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Thứ trưởng đề nghị, các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong trao đổi thông tin; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kết nghĩa với các tỉnh của Campuchia, triển khai hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó cần tập trung phát huy các thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực mà các tỉnh đối biên của Campuchia quan tâm và người gốc Việt được hưởng lợi như nuôi trồng thủy hải sản, chế biến nông sản, giáo dục, đào tạo…

Bộ Ngoại giao đang xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; mong muốn các tỉnh/thành hỗ trợ tích cực công tác này, trong đó Cần Thơ đã triển khai công tác thu thập, xây dựng dữ liệu về người Cần Thơ ở nước ngoài. Khi cơ sở dữ liệu này hoàn thiện sẽ giúp ích rất lớn và kịp thời cho các địa phương cũng như kiều bào trong các công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

Thứ trưởng cũng mong muốn các địa phương làm cầu nối, kết nối các chuyên gia, trí thức kiều bào ở nước ngoài, vận động họ về nước công tác hoặc tham gia vào các hoạt động chuyên môn sâu cũng như công tác đại đoàn kết.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác đối ngoại; bảo hộ công dân của tỉnh sinh sống, lao động ở nước ngoài; làm cầu nối giữa các địa phương cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào cũng như các đối tác quốc tế để thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án triển khai thực chất, hiệu quả các kiến nghị của địa phương về công tác đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; sớm đề xuất Chính phủ, cấp có thẩm quyền các chính sách, biện pháp phù hợp để hỗ trợ các địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại tỉnh Đồng Tháp và Nhà thờ cố Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm tại tỉnh An Giang, thăm Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-cong-tac-bo-ngoai-giao-tham-va-lam-viec-voi-ba-tinh-dong-bang-song-cuu-long-ve-cong-tac-doi-ngoai-nguoi-viet-271014.html