Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với tỉnh Hưng Yên

Ngày 3/8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã làm việc tại tỉnh Hưng Yên về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, ngày 3/8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã làm việc tại tỉnh Hưng Yên về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Dự buổi làm việc có đồng chí Doãn Thế Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI): Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: đi sai phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ quy định; chở quá số người quy định; dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; lạng lách, đánh võng; sử dụng phương tiện hết niên hạn…

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tới mọi tầng lớp nhân dân để gia tăng nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn và giáo dục ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra lưu động tại các tuyến đường trọng điểm, huyết mạch, góp phần đảm bảo TTATGT giao thông trên địa bàn toàn tỉnh…

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Tô Thường mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Mở các đợt cao điểm đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2013/8/205648.cand