Đoàn công tác của thành phố Hà Nội trao 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai tỉnh Bình Định

Ngày 29-12, tiếp tục chương trình đi thăm, động viên và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã trao số tiền của TP Hà Nội hỗ trợ đồng bào bị thiên tai cho tỉnh Bình Định.

Đoàn công tác của Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ hỗ trợ đồng bào bị thiên tai của tỉnh Bình Định số tiền 2 tỷ đồng (đợt 2)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tham gia đoàn công tác. Tiếp đón đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Bình Định có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ tình cảm chân thành, sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra đối với đồng bào tỉnh Bình Định. Với tình cảm "Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội", đợt này, TP Hà Nội trao tặng Quỹ Hỗ trợ đồng bào bị thiên tai của tỉnh Bình Định 2 tỷ đồng, với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống, đón Tết an vui.

Đồng chí tin tưởng, với sự chỉ đạo chặt chẽ sát sao của Trung ương, Chính phủ, sự nỗ lực quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chắc chắn bà con nhân dân tỉnh Bình Định sẽ sớm vượt qua khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn với bà con tỉnh Bình Định. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng mong muốn TP Hà Nội và tỉnh Bình Định sẽ có sự hợp tác toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực, không chỉ chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, chính quyền mà sẽ kết nối để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch.

Căn nhà của vợ chồng anh Đồng Sửu Hiếu và Nguyễn Thị Năm ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã bị mưa lũ làm sập hoàn toàn. Hiện nay anh chị và các con đang phải ở trong căn nhà tạm, nơi mà trước kia dành để nuôi heo.

Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, quê hương của vị Anh hùng giải phóng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ, phát huy tinh thần thượng võ xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Đoàn công tác đã quan tâm, kịp thời thăm hỏi, động viên và đến thăm, trao tận tay cho bà con vùng lũ những nhu yếu phẩm cần thiết, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bình Định, 5 đợt mưa lũ vừa qua đã làm 39 người chết và mất tích, 10 người bị thương. 918 nhà sập hoàn toàn, 409 nhà bị tốc mái và hơn 110.697 nhà bị ngập. Hơn 240km đường giao thông bị hư hỏng, 57 cầu bị sập, hư hỏng. 8,6km đê, kè bị sạt lở nặng, uy hiếp đến nhiều khu dân cư đang sinh sống. 18.829ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ bị ngập, hư hỏng, phải gieo sạ lại hoàn toàn. 36.600 con gia súc, hơn 196.000 con gia cầm bị ngập chết, cuốn trôi; 25 tàu cá bị chìm và hư hỏng nặng. Thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính 2.214 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà đồng bào bị mưa lũ tại Bình Định

(HNMO) - Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào bị mưa lũ tại các tỉnh miền Nam Trung Bộ, ngày 28-12, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Bình Định.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/859180/doan-cong-tac-cua-thanh-pho-ha-noi-trao-2-ty-dong-ho-tro-dong-bao-bi-thien-tai-tinh-binh-dinh-