Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên NDCM Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Chiều 8/9, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tiếp đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (TNNDCM) Lào do đồng chí Nuôn Thoong Su Văn Vi, Chánh văn phòng TW Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự sự kiện Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Lào 2017.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đón tiếp Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đánh giá cao ý nghĩa các hoạt động trong sự kiện Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Lào 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu hợp tác.

Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng sự kiện Giao lưu sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của thanh niên hai nước nhân kỷ niêm 5 năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, cũng như việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt của hai dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng hy vọng, với sự năng động, nhiệt huyết và sáng tạo của thanh niên hai nước, hai Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của các chương trình hợp tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu bày tỏ mong muốn Đoàn thanh niên hai nước có nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển của hai quốc gia. Ảnh: Mỹ Nga

Thay mặt Đoàn TNNDCM Lào, Chánh văn phòng Nuôn Thoong Su Văn Vi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của UBND tỉnh Nghệ An, bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua, TW Đoàn TNNDCM Lào khẳng định các hoạt động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ có hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi, nội dung hợp tác còn có nhiều chương trình tình nguyện, xây dựng làng thanh niên biên giới Việt - Lào, đây là những điểm sáng ấn tượng trong quan hệ thanh niên hai nước.

Đặc biệt, ngày 6/8 vừa qua, tại Hà Nội, Đoàn TNNDCM Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thống nhất tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn giai đoạn 2017-2022. Thỏa thuận này một mặt kế thừa những nội dung hợp tác được thực hiện tốt ở giai đoạn 2012-2017, mặt khác bổ sung những chương trình hợp tác mới với mục tiêu tuổi trẻ hai nước sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong việc vun đắp mối quan hệ Việt - Lào, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng thay mặt lãnh đạo tỉnh trao quà lưu niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Nuôn Thoong Su Văn Vi cũng bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như Đoàn TNNDCM Lào trong suốt thời gian vừa qua; đồng thời hứa sẽ làm hết sức mình tiếp tục góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ An với nước bạn Lào nói riêng.

Mỹ Nga

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201709/doan-dai-bieu-doan-thanh-nien-ndcm-lao-chao-xa-giao-lanh-dao-tinh-2841816/