Đoàn đại biểu HĐND TP giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về GD&ĐT

(VOH) - Ngày 25/3, Đoàn Giám sát của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân thành phố cùng các sở ngành hữu quan có buổi làm việc với Trường tiểu học An Hội và Trường THPT Gò Vấp dưới sự chủ trì của bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố về Việc thực hiện chính sách pháp luật về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Theo báo cáo của các trường có đoàn đến giám sát, cơ sở vật chất vẫn là khó khăn hàng đầu ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện. Trường tiểu học An Hội có mật độ số học sinh trên mỗi lớp cao nhất thành phố, lên đến 48-57 học sinh/ lớp trong khi quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo là cấp tiểu học không quá 35 học sinh/ lớp. Trường THPT Gò Vấp tổ chức học 2 buổi/ ngày nhưng diện tích trường quá chật hẹp (chỉ xấp xỉ 2m2/ học sinh), thiếu sân bãi, thiếu phòng chức năng, khó triển khai “đổi mới phương pháp giảng dạy”, “dạy thật học thật”. Đây cũng là khó khăn chung của ngành giáo dục Quận Gò Vấp, bởi ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo Quận cho biết tốc độ đô thị hóa của Quận tăng mạnh trong khi nhiều dự án xây trường bị ách tắc do vướng khâu bồi thường giải phóng mặt bằng. Bà Trần Thị Ngọc Anh thay mặt đoàn giám sát cho biết HĐND thành phố sẽ góp sức hỗ trợ UBND Quận Gò Vấp đẩy nhanh tiến độ xây trường trong năm 2010: Thùy Trang

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16879