Đoàn đại biểu Liên bang Nga thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

– Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 3/9, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên bang Nga do ông Glandunov Evgheni Pavlovic, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga-Việt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHNVN).

Chủ tịch LHCTCHNVN Vũ Xuân Hồng và đại diện các vụ trực thuộc LHCTCHNVN đã tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Nga đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nói: Trong 65 năm qua, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn có vị trí quan trọng và là chỗ dựa vững chắc đối với nhân dân Việt Nam. Nhân dân Liên Xô luôn dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng thắm và sự giúp đỡ hào hiệp. Trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô. Không chỉ giúp đỡ về tiền bạc, hiện vật, các chuyên gia Liên Xô còn sang tận nơi giúp Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều công trình do Liên Xô giúp xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam, đến nay vẫn phát huy hiệu quả tích cực (như trường Đại học Bách Khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô...). Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô đã trở thành những cán bộ chủ chốt, những chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực… Những năm gần đây, quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được coi trọng và phát triển. Quan hệ hai nước dần phục hồi và ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Quan hệ Việt-Nga được xây dựng và phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc và đã được kiểm chứng bởi thời gian. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác nhiều mặt trên tinh thần đối tác chiến lược, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt đoàn đại biểu Liên bang Nga, ông Glandunov Evgheni Pavlovic bày tỏ cảm ơn LHCTCHNVN đã đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn tham dự các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo ông Glandunov Evgheni Pavlovic, chuyến thăm Việt Nam lần này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông gửi lời chúc mừng đến những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau hơn 20 năm đổi mới. Ông nói: “ Sự phát triển của đất nước Việt Nam như một câu chuyện cổ tích có hậu và tình cảm của nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô trước kia và Liên bang Nga ngày nay là bất diệt, chính tình cảm đó là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên để có ngày hôm nay”. Ông Glandunov Evgheni Pavlovic tin tưởng rằng, dựa trên nền tảng của tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc đã được kiểm chứng bởi thời gian, quan hệ giữa hai nước Việt- Nga sẽ tiếp tục được xây dựng và phát triển, nâng lên một tầm cao mới./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=421027&co_id=30106