Đoàn đại biểu liên tín ngưỡng Mỹ thăm Việt Nam

Ngày 28/5, tại Hà Nội, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp Đoàn Chương trình Sáng kiến về chất độc da cam/dioxin của Quỹ Ford (Mỹ).

Đoàn công tác có đại diện các tôn giáo của Mỹ như Tin lành, Công giáo, Do thái giáo và Hồi giáo, lấy tên là Đoàn đại biểu liên tín ngưỡng Mỹ. Đoàn do Chủ tịch tổ chức Sự nghiệp chung Bob Edgar dẫn đầu, thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 22-29/5. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã giới thiệu về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam hiện nay cũng như những nỗ lực của chính phủ, nhân dân trong giải quyết hậu quả chiến tranh để lại, trong đó có vấn đề nạn nhân chất độc da cam/dioxin; bày tỏ mong muốn Đoàn đại biểu liên tín ngưỡng Mỹ sẽ có nhiều hoạt động góp phần cùng Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh. Các thành viên trong đoàn đã phát biểu cảm nhận tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; khẳng định khi về nước sẽ nỗ lực hết sức để nâng cao nhận thức của công chúng Mỹ về hậu quả chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam và thúc đẩy chính phủ Mỹ giải quyết vấn đề này. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đoàn đã đi thăm và chứng kiến những mảnh đời bất hạnh của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam; đã thấy rõ được những hậu quả nặng nề về mặt môi trường mà loại chất độc hóa học này gây ra. Tiến sĩ Bob Edgar cho biết đoàn đại biểu liên tín ngưỡng đến Việt Nam lần này đại diện cho hơn 50 triệu người theo các tôn giáo khác nhau ở Mỹ. Những người này vì những lý do khác nhau đã lãng quên hoặc không biết về vấn đề (hậu quả chiến tranh) ở Việt Nam suốt 35 năm qua. Chính vì vậy, khi trở về nước đoàn sẽ truyền tải những điều nhìn thấy, nhận ra ở Việt Nam. Về vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tiến sĩ Bob Edgar cho rằng vấn đề chất độc da cam/dioxin có thể được giải quyết tại tòa án, có thể được giải quyết trong trái tim của con người và nó cũng có thể được giải quyết khi chính phủ hai nước cùng nhau hành động./. Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/doan-dai-bieu-lien-tin-nguong-my-tham-viet-nam/20105/46887.vnplus