Đoàn đại biểu Quân đội Rumani thăm chính thức Việt Nam

Sáng nay 17/4, Lễ đón chính thức Đô đốc Gheorghe Marin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Rumani được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đô đốc Gheorghe Marin, Tổng Tham mưu trưởng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Rumani sang thăm chính thức Việt Nam đến thủ đô Hà Nội từ 14/4. Dự lễ đón Đô đốc Gheorghe Marin sáng 17/4 có Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Rumani do Đô đốc Gheorghe Marin làm trưởng đoàn. Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Rumani sang thăm Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Đô đốc Gheorghe Marin thay mặt các thành viên trong đoàn cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho đoàn sự đón tiếp hữu nghị, chu đáo, trọng thị. Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; Đô đốc Gheorghe Marin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố, phát triển sự hợp tác giữa quân đội hai nước, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của mỗi nước và trên thế giới. Cùng ngày, Đô đốc Gheorghe Marin cùng các thành viên trong đoàn đến chào Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp thân mật Đô đốc Gheorghe Marin cùng các thành viên đoàn. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đô đốc Gheorghe Marin cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và Vịnh Hạ Long./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/doan-dai-bieu-quan-doi-rumani-tham-chinh-thuc-viet-nam/20104/141150.vov