Đoàn Famtrip quốc tế khảo sát các sản phẩm du lịch Bình Thuận

Trong 2 ngày 9 và 10-9, Đoàn Famtrip (một hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) quốc tế gồm đại diện các công ty lữ hành, du lịch, người mua và phóng viên đến từ các nước Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Mexico, Ý...

Trong 2 ngày 9 và 10-9, Đoàn Famtrip (một hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) quốc tế gồm đại diện các công ty lữ hành, du lịch, người mua và phóng viên đến từ các nước Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Mexico, Ý... đã đến khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Bình Thuận. Trong chuyến này, Đoàn Famtrip đã đến tham quan và khảo sát một số điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận như: Đồi cát bay Mũi Né, Bàu trắng Hòa Thắng, Tháp Pôshainư, Lâu đài rượu vang RD, “Thủ đô resort” Mũi Né... Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã trực tiếp tìm hiểu các dịch vụ lưu trú, buồng phòng, ẩm thực... tại một số khách sạn, resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng biển khu vực Hàm Tiến- Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Theo Sở VH-TT&DL Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có hơn 420 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số gần 14.000 phòng, đủ khả năng phục vụ du khách trong mùa cao điểm. Từ năm 2013 đến nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Thuận tăng bình quân 10%/năm.

HỒNG HIẾU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_171950_doa-n-famtrip-quo-c-te-kha-o-sa-t-ca-c-sa-n-pha-m-du-li-ch-bi-nh-thua-n.aspx