Đoan Trang: 'Hoa hậu thân thiện' không bao giờ ganh tỵ với Mỹ Tâm

Bên lề chương trình Câu chuyện hòa bình, ca sĩ Đoan Trang tự nhận, bản thân là "hoa hậu thân thiện", không bao giờ ganh tỵ với Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương...

‘Trang là hoa hậu thân thiện’

Đã nhiều năm tham gia Câu chuyện hòa bình, chị có nghĩ mình và Hà Anh Tuấn sẽ trở thành gương mặt thương hiệu cho chương trình? Liệu có phải đạo diễn Cao Trung Hiếu là em trai của chị nên có sự ưu ái này?

Ồ, nếu nhắc đến chương trình Câu chuyện hòa bình mà khán giả nhớ đến Đoan Trang , Hà Anh Tuấn hay các ca sĩ khác thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với chúng tôi. Mỗi năm tham gia chương trình, Trang không nghĩ quá nhiều mà đầu tiên là ủng hộ em trai mình, đạo diễn Cao Trung Hiếu. Là chị nên khi em trai có hoạt động nào, Trang cũng ủng hộ. Nhưng nói Trang được em mình ưu ái là không đúng đâu.

Đoan Trang đến họp báo ra mắt Câu chuyện hòa bình 2017 với con gái.

Tính của Hiếu rất rõ ràng trong công việc. Chương trình nào phù hợp, Hiếu mới ngỏ lời mời chứ không phải vì tình cảm chị em mà dễ dãi. Trang vô cùng trân trọng tính cách này của em trai. Vì thế, dự án nào Hiếu mời, Trang đều hết lòng ủng hộ. Những chương trình không phù hợp, Trang có năn nỉ, Hiếu cũng không chấp nhận đâu. Hai chị em đều làm nghệ thuật nên hiểu là cần có sự tôn trọng lẫn nhau, không để lẫn lộn tình chị em vào công việc.

Theo nghề hát đã lâu và cùng thời với Mỹ Tâm, Hiền Thục,... chị có thấy tủi thân khi các bạn đồng trang lứa đã có thành công rực rỡ?

Từ nhỏ, Trang đã được ba mẹ giáo dục rằng, mình đi thi hát mà bạn trong đội của mình đoạt giải thì mình mừng cho bạn. Lúc mình rớt, bạn cũng chia sẻ với mình. Mình đoạt giải thì cũng phải khiêm tốn. Nếp nhà dạy cho mình như vậy. Ba mẹ của Trang sống giản dị, tử tế nên các anh chị em Trang đều học theo ba mẹ, không hề tị nạnh ai cả. Dù bây giờ, mình làm nghệ thuật cũng đụng chạm vào sự nổi tiếng, sống trong showbiz đôi khi cũng có điều không hay. Thế nhưng, lúc nào Trang cũng bình thản, không bao giờ đố kỵ với ai. Gọi Trang là "hoa hậu thân thiện" cũng đúng đó.

Đoan Trang và Mỹ Tâm.

Mình rất thích có bạn và quý bạn bè. Cách sống này giúp mình bớt sân si, ganh tị. Mỹ Tâm , Hiền Thục, Hồ Quỳnh Hương thành công, mình đều mừng cho bạn. Mỗi khi nghe tin Mỹ Tâm nhận giải thưởng, Đoan Trang rất tự hào và vui cho Tâm.

Có lúc, Trang tự hỏi tại sao mình chưa được như bạn bè. Và rồi, Trang nhận ra mình không có những thứ các bạn có nhưng nghĩ ngược lại, bản thân cũng có nhiều điều các bạn khác không có. Khi nghĩ như vậy, mình mới có được thái độ sống cân bằng với nghề.

Tin tưởng vào đàn em

Gần đây, nhiều cuộc thi âm nhạc dành cho trẻ em có những ca sĩ còn rất trẻ làm giám khảo, huấn luyện viên . Chị có đánh giá thế nào?

Trang nghĩ nhà sản xuất cũng rất khôn khéo và tính toán khi mời các em trẻ làm giám khảo, huấn luyện viên. Những em đó đang "hot", họ có nhiều fan, nhiều hit và đó là yếu tố chính để làm nên thành công cho chương trình của nhà sản xuất.

Trang nói thật, mình đừng chê họ nhỏ tuổi đời hay ít tuổi nghề. Các em trẻ có phong cách âm nhạc hiện đại hơn, sự thẩm thấu âm nhạc mới theo thị trường nhiều khi còn tốt hơn ca sĩ lâu năm. Trang vẫn tin các em trẻ sẽ làm nên chuyện.

Nhưng nhiều khán giả cho rằng, họ chủ yếu dựa vào ê-kíp của mình hơn là khả năng thị phạm cho thí sinh?

Họ thị phạm được hay không, khán giả xem sẽ đánh giá được. Chất lượng thí sinh trong đội của họ có tốt hay không, kết quả sẽ thấy ngay. Họ và ê-kíp là một câu chuyện khác. Một nghệ sĩ có thông minh và tài năng hay không là phải nhìn nhận qua cách họ làm việc cùng với ê-kíp của mình. Họ biết tìm ra và làm việc được với những người giúp mình thành công, đó mới là thông minh.

Nữ ca sĩ khá đắt show dành cho trẻ em.

Vẫn đang tiếp tục tham gia nhiều chương trình dành cho trẻ em, chị có những kinh nghiệm hay chia sẻ nào của riêng mình?

Hiện tại, Trang cũng làm những chương trình nhí như Thử tài siêu nhí, Tuyệt đỉnh song ca nhí, ... và dành hết tâm sức cho các em, các con. Quan trọng nhất, mình phải vô cùng tự nhiên. Mình phải xem các con như con cháu trong nhà. Mỗi lần gặp Trang, mấy đứa nhỏ đến kẹp nách, rồi ôm, rồi hôn, thậm chí còn liếm, cắn,... mà Trang thoải mái lắm. Đó là điều đầu tiên để chiếm được trái tim của tụi nhỏ.

Mình phải chân thành, các em, các cháu mới xem mình như người nhà, mới cảm thấy hạnh phúc với công việc. Bên cạnh đó, mình phải vừa cương vừa nhu. Các con rất dễ khóc nên mình phải tình cảm dịu dàng khi cần thiết. Nhưng lúc cần, mình cũng phải nghiêm khắc để dạy dỗ các con cho tốt.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doan-trang-hoa-hau-than-thien-khong-bao-gio-ganh-ty-voi-my-tam-a332908.html