'Đoàn Văn Bale' ư? Để yên cho em nó đá

Mới chỉ sau trận đầu tại SEA Games 29 gặp đối thủ yếu Đông Timor, Đoàn Văn Hậu đã được tung hô ngút trời, được gọi là Bale hay Marcelo Việt Nam…

Những lời tung hô luôn là con dao 2 lưỡi, đặc biệt với các cầu thủ trẻ. Còn nhớ, Công Vinh từng chia sẻ rằng ngay ở ĐTQG Việt Nam, có lẽ chỉ mình anh là nên tiếp xúc với báo chí kể cả khi đội nhà chiến thắng.

Là người đứng giữa lằn ranh của một cầu thủ bóng đá và một ngôi sao showbiz, Công Vinh hiểu cái lợi và hại của thứ vinh quang phù phiếm, của những lời ngọt ngào mà lại sắc lẹm mang tên "truyền thông".

Lời Công Vinh nói chẳng sai. Không phải ai cũng có cái đầu đủ sạn để đối chọi lại với những lời tung hô, những sự phù phiếm của truyền thông, nơi mà thắng sẽ được tung hô và thua dễ bị vùi dập.

Trở lại câu chuyện về Đoàn Văn Hậu , cầu thủ này năm nay mới 18 tuổi và trước mắt còn một kì SEA Games với rất nhiều khó khăn. Việc được ca ngợi quá nhiều có thể khiến Văn Hậu xao nhãng trong khi lẽ ra cần hạ chân xuống mặt đất và tập trung toàn bộ về mặt chuyên môn.

Đoàn Văn Hậu lập 1 cú đúp, có 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Đông Timor.

Kể từ khi cầm quân, HLV Hữu Thắng đã không ít lần đề cập tới vai trò của truyền thông theo cả nghĩa lợi và hại. Ông không ngần ngại bày tỏ mong muốn được truyền thông ủng hộ trong các chiến dịch AFF Cup hay SEA Games song chiến lược gia này cũng nhiều lần phải nhắc nhở, cái gì quá cũng không tốt.

Gần đây nhất, thông tin không chính thống về việc HLV Hữu Thắng loại 4 cầu thủ khỏi danh sách dự SEA Games, trong đó có chính Văn Hậu đã khiến vị thuyền trưởng này phát hoảng. Ông e ngại thông tin không chuẩn xác đó sẽ ảnh hưởng tới các học trò của mình và phải lập tức lên tiếng đính chính.

Những lời tung hô với Hữu Thắng cũng có hại chẳng khác gì các thông tin kiểu như trên. Chẳng vậy mà chiến lược gia xứ Nghệ rất ít khi khen ngợi hay chê bai đích danh ai trong các buổi họp báo sau trận.

Kết thúc cuộc chiến với Đông Timor vừa rồi, khi được HLV Hữu Thắng bắt tay, Đoàn Văn Hậu đã rất lễ phép đáp lại. Mong rằng sau khi được tung hô từ chiều qua đến nay và có thể là trong vài ngày nữa, Văn Hậu vẫn hiểu mình đang ở đâu và đang làm gì.

Đừng để cái đầu quá bay bổng hay trí tưởng tượng bay quá xa như nhiều người đang ghép em với các siêu sao của Real Madrid, CLB vĩ đại nhất thế kỉ 20. Hậu chỉ cần là Hậu thôi và hãy từ từ từng bước một.

Trước khi HLV Hữu Thắng chính thức loại 4 cầu thủ, chốt 20 cái tên dự SEA Games 29 thì bất ngờ rộ tin đồn ông sẽ loại Sỹ Huy, Văn Hậu (U20 Việt Nam) cùng Lê Thanh Bình (Thanh Hóa) và Văn Kiên (Hà Nội FC).

Hóa ra, đấy chỉ là danh sách VFF đã đăng ký tạm với BTC SEA Games từ trước đó rất lâu và không có giá trị thực tế.

Nguồn TTTO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/doan-van-bale-u-de-yen-cho-em-no-da_n28881.html