Đoàn Văn Hậu sang Myanmar tăng cường cho U18 Việt Nam

Sau khi kết thúc trận đấu SLNA vs Hà Nội FC tối 10/9, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu lập tức trở về Hà Nội để chuẩn bị bay sang Myanmar hội quân cùng U18 Việt Nam.

Sau khi kết thúc trận đấu vòng 17 V.League giữa SLNA vs CLB Hà Nội FC lúc 19h ngày 10/9, Đoàn Văn Hậu vội vàng trở về Hà Nội để chuẩn bị hành trang lên đường sang Myanmar tăng cường nhân sự cho đội U18 Việt Nam.

Sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu sẽ giúp U18 Việt Nam tự tin hơn trước 2 trận đấu quan trọng ở vòng bảng gặp U18 Indonesia (15h30 hôm nay, ngày 11/9, theo giờ Việt Nam) và gặp chủ nhà U18 Myanmar (18h30 ngày 13/9, theo giờ Việt Nam).

Trước đó, U18 Việt Nam đã có 2 trận thắng trước U18 Brunei (8-1) và U18 Philippines (5-0). Cơ hội giành vé vào bán kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở 2 trận đấu quyết định kể trên.

Theo dự kiến, Đoàn Văn Hậu không kịp ra sân ở trận gặp U18 Indonesia. Hậu vệ của Hà Nội FC chỉ có thể ra sân ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà U18 Myanmar.

Văn Hậu ghi bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam ở SEA Games 29 Từ tình huống phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Đức Chinh đánh đầu ngược tạo ra tình huống lộn xộn, trước khi bóng tìm đến vị trí thuận lợi để Văn Hậu mở tỷ số.

Sinh năm 1999, Văn Hậu là tuyển thủ U22 Việt Nam duy nhất đủ tuổi đá cho U18 Việt Nam tại giải Đông Nam Á sắp tới.

Với HLV Hoàng Anh Tuấn, ông đã thất bại ở 2 giải U19 Đông Nam Á gần nhất vào các năm 2015 và 2016. Bước vào giải năm nay, ông Tuấn tỏ ra rất khát khao: “Bản thân tôi muốn mình ở vị trí cao nhất. 4 tuần vừa rồi, cả đội đã làm việc cật lực. Tinh thần các cầu thủ rất tốt, ý chí các cầu thủ cũng muốn đá trận chung kết. Đó là ước mơ, mục tiêu xác đáng của cả đội bóng”.

Lịch thi đấu giải U18 Đông Nam Á 2017.

Lịch thi đấu giải U18 Đông Nam Á 2017.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doan-van-hau-sang-myanmar-tang-cuong-cho-u18-viet-nam-post778707.html