Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên nhận Huân chương của Chủ tịch nước

Tối 27-5, tại tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (100% vốn Ấn Độ) tổ chức đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước, vận hành thành công Nhà máy điện sinh khối và nâng công suất hai nhà máy đường lên 9.000 tấn mía cây/ngày.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho Tiến sĩ V.L.Dutt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (KCP).

KCP được thành lập từ năm 2000 với một nhà máy ban đầu chỉ có công suất 2.500 tấn mía/ngày tại huyện miền núi Sơn Hòa. Đến nay, công ty đã có hai nhà máy ở huyện Sơn Hòa (8.000 tấn/ngày), huyện Đồng Xuân (1.000 tấn mía cây/ngày) và khởi động thành công Nhà máy điện sinh khối có công suất 30MW từ tháng 4-2017 với tổng vốn đầu tư 173 triệu USD, vươn lên tốp đầu trong ngành công nghiệp Việt Nam về năng suất, sản lượng mía đường và các chính sách đãi ngộ cho người nông dân.

Theo ông K.V.R.S Subbaiah, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, 17 năm qua, KCP đã tiêu thụ 9,9 triệu tấn mía, chi trả cho nông dân 10.426 tỷ đồng; đầu tư 1.666 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu; nộp 582 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; đóng góp 45 tỷ đồng cho phát triển nông thôn và các hoạt động xã hội từ thiện.

Hoạt động của KCP đã góp phần thúc đẩy và tăng trưởng ổn định kinh tế, xã hội của 44 xã thuộc năm huyện của tỉnh Phú Yên; tạo nguồn thu nhập chính cho 9.500 hộ nông dân; 700 công nhân lao động trực tiếp và 1.000 hộ nông dân làm dịch vụ nông nghiệp.

Vụ ép 2016–2017, dự kiến KCP sẽ ép được 950 nghìn tấn mía cây, bảo đảm tiêu thụ hết mía cho người dân Phú Yên và các tỉnh lân cận, đến vụ 2017–2018 ép được 1,2 triệu tấn. Đồng thời nâng công suất Nhà máy đường Sơn Hòa lên 10.000 tấn mía cây/ngày, Nhà máy đường Đồng Xuân lên 6.000 tấn mía cây/ngày; xây dựng Nhà máy cồn nguyên liệu công suất 60.000 lít/ngày và mở rộng Nhà máy điện sinh khối lên 60MW, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 75 triệu USD.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32992402-doanh-nghiep-100-von-nuoc-ngoai-dau-tien-nhan-huan-chuong-cua-chu-tich-nuoc.html