Doanh nghiệp 24h: Hòa Phát sẽ thu hồi vốn dự án Dung Quất trong bao lâu?

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Hòa Phát, một trong những vấn đề nổi cộm, được nhiều cổ đông quan tâm nhất chính là công nghệ, hiệu quả đầu tư của dự án thép Dung Quất.

Ảnh minh họa.

Ông Trần Đình Long: Sẽ hoàn vốn dự án Dung Quất sau 8-10 năm

Hiệu quả của dự án Dung Quất như thế nào? Liệu có thể cao hơn dự án Hải Dương?

Dung Quất tiếp tục phát triển thép, biên lợi nhuận phấn đấu đạt mức của dự án Hải Dương, cứ đặt mục tiêu như vậy và tin tưởng đạt được. Tất nhiên Dung Quất có nhiều lợi thế, nằm trong khu kinh tế Dung Quất, gần cảng biển, tất cả quy trình đều khép kín, đảm bảo môi trường, giải quyết triệt để vấn đề chi phí. Thị trường xuất khẩu thuận tiện.

Tuy nhiên, dự án này lại có nhược điểm so với dự án Hải Dương là Hải Dương thì gần nguồn nguyên liệu nên giảm chi phí nguyên liệu, ở Dung Quất thì 100% nguyên liệu phải nhập khẩu, chi phí chắc sẽ cao hơn.

Thời gian thu hồi vốn của dự án Dung Quất là bao lâu, dự kiến lợi nhuận năm đầu tiên sau khi dự án đi vào hoạt động là bao nhiêu?

Thời gian thu hồi vốn dự án từ 8 đến 10 năm, đó là đặc trưng của ngành công nghiệp nặng. Còn mục tiêu lợi nhuận năm đầu tiên thì hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tính đến. Hiện nay, thép xây dựng Hòa Phát đang chiếm khoảng 22% thị phần, chúng tôi phấn đấu đến khi dự án Dung Quất đi vào hoạt động, con số này sẽ lên 25%-30%. (Xem tiếp)

Hùng Vương quyết tâm trở lại, liệu có “lợi hại’ hơn xưa?

CTCP Hùng Vương (mã HVG) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2016 với chủ đề “Tăng tốc để bứt phá và thành công”. Trong đó, Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2017 đạt 20 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 400 tỷ đồng. Sang năm 2018, con số này dự kiến tăng lên 25 nghìn tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận.

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết, tính đến tháng 3/2017, Hùng Vương còn trên 100 triệu con giống size 10 con/1kg – 1,1kg. Agifish (công ty con) còn đến 56 triệu con size tương tự. So với cá nguyên liệu đang được bán với giá 25.000 - 26.000 đ/kg trên thị trường, giá thành nuôi trồng của Hùng Vương và Agifish chỉ ở mức 20.000 đ/kg. Ngoài ra, Hùng Vương còn dự trữ đến 33.000 tấn fillet thành phẩm. Với giá xuất khẩu như hiện tại, chỉ riêng việc bán hàng tồn kho cũng mang về cho Hùng Vương khoản lợi nhuận tương đối lớn. (Xem tiếp)

Chiến lược “xoay trục“ của REE liệu có đang đi đúng hướng?

Năm 2016, doanh thu REE đạt 3.659 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Tuy nhiên, lỗ từ các công ty liên doanh liên kết là 105 tỷ đồng.

Vấn đề đáng nói ở đây là theo BCTC ngày 31/12/2016 của công ty mẹ, REE đem 6.530 tỷ để đầu tư vào các công ty than, điện, nước.

Năm 2008, khủng hoảng tài chính xảy ra, REE lỗ 153 tỷ đồng LNST do trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán và bán lỗ chứng khoán. Sa lầy vào đầu tư tài chính là vấn đề lớn của REE lúc đó. Phải mất đến 4 năm sau REE mới định hướng lại chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực cốt lõi, và dứt khoát từ bỏ mảng kinh doanh mạo hiểm đầy rủi ro. Bước đầu tiên trong chiến lược đó là đầu tư sang lĩnh vực năng lượng. (Xem tiếp)

Thép Tiến Lên đặt kế hoạch lãi 2017 đạt 265,3 tỷ đồng; chia cổ tức 20%

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH) đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 4.500 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 331,6 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 265,3 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu TLH năm 2016 đạt 4.055 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 1,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 547,5 tỷ đồng, vượt 42,3% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 469,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch 56,4%.

Đây được coi là năm TLH lãi cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE. Căn cứ vào biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, mỗi thành viên trong HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty sẽ được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, tương đương với 3,38 tỷ đồng, để chi thù lao bổ sung. (Xem tiếp)

Sợi Thế Kỷ trình kế hoạch lãi sau thuế là 87,1 tỷ đồng, tăng 205%

Trong năm 2016, do thị trường không thuận lợi, tổng doanh thu STK đạt 1.358 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 28,6 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 83% và 23% kế hoạch năm.

STK dự tính sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch doanh thu 2017 đạt 1.914 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 87,1 tỷ đồng;

So với thực hiện năm 2016, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2017 của STK tăng lần lượt 41% và 205%. (Xem tiếp)

65% doanh nghiệp hoạt động có lãi, mức cao nhất 5 năm trở lại đây

Tại buổi công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam (PCI) sáng 14/3, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết:

Kết quả điều tra PCI 2016 đã phản ánh dấu hiệu khởi sắc đối với các doanh nghiệp dân doanh trong nước. Khảo sát trong năm vừa qua, 65% doanh nghiệp hoạt động có lãi, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua, quy mô vốn trung bình của các doanh nghiệp đã tăng mức cao nhất, bình quân 18,1 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2006. Tỷ lệ doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động cũng tăng từ 12% năm 2015 lên 13% năm 2016. (Xem tiếp)

LINH LINH
Theo Cuộc sống An toàn

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h-hoa-phat-se-thu-hoi-von-du-an-dung-quat-trong-bao-lau-2558692.html