Doanh nghiệp Ai Cập quan tâm tới hàng nông, hải sản Việt Nam

(VOV) - Các mặt hàng thủy sản của Việt Nam như cá tra, cá basa, tôm và các mặt hàng nông sản như chè, cà phê, cơm dừa được nhiều doanh nghiệp Ai Cập quan tâm tìm hiểu thông tin

Ngày 15/10 tại Cairo (Ai Cập) diễn ra hội thảo “Tăng cường hợp tác Việt Nam - Ai Cập về nông, thủy sản” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức. Tham dự Hội thảo có Trợ lý Bộ trưởng về các vấn đề châu Á - Bộ Hợp tác Quốc tế Nabil Abdel Hamid Hassan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Diệp Kỉnh Tần, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Alaa Ezz cùng gần 100 đại biểu đại diện của Bộ Nông nghiệp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm và trao đổi thông tin về các mặt hàng, ngành hàng và giá. Mặt hàng thủy sản như cá tra, cá basa, tôm và các mặt hàng nông sản như chè, cà phê, cơm dừa được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu. Một số doanh nhân Ai Cập tham dự hội thảo với mong muốn có nhiều thông tin kinh tế trước khi đi tìm hiểu thực tế tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, nông sản của Việt Nam đã mang theo các mặt hàng để giới thiệu cho các doanh nghiệp Ai Cập tại hội thảo lần này. Qua trao đổi, thảo luận tại hội thảo, doanh nghiệp hai nước đã tìm được bạn hàng để ký kết hợp đồng. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Diệp Kỉnh Tần cho biết: Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ngày càng mở rộng tới 150 nước và vùng lãnh thổ, hàng nông sản, lâm sản cũng có mặt ở hầu hết các khu vực. Tuy nhiên, hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất sang Bắc Phi, đặc biệt là Ai Cập còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của cả hai bên. “Việt Nam mong muốn sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam ngày càng có mặt nhiều hơn trong tiêu dùng hàng ngày của người dân Ai Cập. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ, quan tâm của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp Ai Cập đến việc nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong tiếp thị các sản phẩm tại thị trường này”. Về phần mình, Trợ lý Bộ trưởng về các vấn đề Châu Á Bộ Hợp tác quốc tế Nabil Abdel Hamid Hassan khẳng định, Việt Nam và Ai Cập có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Chính phủ, các Bộ, ngành hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian qua như hợp tác về đánh bắt hải sản, du lịch, thương mại, dầu khí. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu 2 nước đạt gần 100 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Ai Cập đạt 96 triệu USD, trong khi Ai Cập xuất sang Việt Nam chỉ đạt 3,6 triệu USD. Về đầu tư, Việt Nam đầu tư vào Ai Cập chưa tới 1 triệu USD. Điều này chưa tương xứng với tiềm năng của 2 nước, do đó cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần nỗ lực hơn nữa. ** Trước đó, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần dẫn đầu đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng Cục nghề cá Ai Cập. Đây là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng Cục nghề cá Ai Cập sau khi có những thông tin không đúng về cá basa Việt Nam hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho biết: Việc nuôi trồng và chế biến thủy sản được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt với cá basa, cá tra, Việt Nam đã xuất khẩu sang nhiều nước và thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Nhật Bản đều đáp ứng tiêu chuẩn của các nước này. Để hiểu rõ hơn về quy trình nuôi trồng và chế biến thủy sản, phía Việt Nam mời đoàn Ai Cập, Tổng Cục nghề cá sang thăm Việt Nam và có cái nhìn rõ hơn về các mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam như cá basa. Phó Tổng Cục nghề cá Ai Cập Karim Abu Hasham Mahmud khẳng định, vụ việc cá basa đã kết thúc sau khi có những tin đồn trên mạng. Hiện nay, người tiêu dùng Ai Cập bắt đầu quay trở lại với mặt hàng các basa của Việt Nam. Về lâu dài, Ai Cập muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo và cung cấp kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản”./. Ngọc Thạch - Việt Hà (từ Cairo)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/doanh-nghiep-ai-cap-quan-tam-toi-hang-nong-hai-san-viet-nam/200910/124360.vov