Doanh nghiệp cần tiên phong trong xóa đói giảm nghèo

Ngày 15-10 tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ huyện nghèo của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các doanh nghiệp (DN) tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, cần tập trung giải quyết cơ bản nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hộ nghèo xong trước Tết Nguyên đán, chú trọng thành lập các DN, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Chủ động giúp đỡ người nghèo Thống kê của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, 9 tháng đầu năm “Quỹ vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận được gần 105 tỷ đồng ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. “Quỹ vì người nghèo” các địa phương đã vận động được gần 316,699 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được đã xây dựng và sửa chữa 50.244 căn nhà cho người nghèo... Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến ngày 15-9-2009, toàn bộ Đề án của 62 huyện nghèo đã hoàn thành việc xây dựng và được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Năm 2009, Chính phủ đã tạm ứng 1.550 tỷ đồng, tương ứng mỗi huyện 25 tỷ để triển khai thực hiện các chính sách, dự án; 500 tỷ đồng đầu tư cho 121 cụm xã; 1.000 tỷ đồng thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về nhà ở; 180 tỷ đồng trồng mới theo mức Nghị quyết 30a dự án 5 triệu ha rừng đối với 61 huyện nghèo; thông báo tạm ứng kinh phí sự nghiệp năm 2009 để thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, hỗ trợ học nghề, xuất khẩu lao động với tổng số tiền hơn 313 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai đã có 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và DN nhận giúp đỡ 62 huyện nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chậm thực hiện các nội dung đã cam kết hỗ trợ huyện nghèo, một số địa phương chưa chủ động liên hệ, đề xuất nhu cầu hỗ trợ và phối hợp với DN. Hiện, còn 6 huyện là Quỳnh Nhai (Sơn La), Hạ Lang, Bảo Lạc, Thông Nông (Cao Bằng), Mèo Vạc (Hà Giang), Mường Lát (Thanh Hóa) chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía các DN. Tập trung xóa nhà dột nát trước Tết Nguyên đán 2010 Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa khẳng định DN là lực lượng tiên phong, tin cậy, đi đầu trong công tác hỗ trợ người nghèo góp phần xóa đói giảm nghèo. Phó Thủ tướng đề nghị các DN giúp đỡ đào tạo lao động tại địa bàn trở thành lực lượng lao động cho chính DN mình; đào tạo lao động địa phương để xuất khẩu lao động; thành lập DN tại địa bàn. An sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cần triển khai một cách bài bản hơn việc thực hiện Nghị quyết 30a trên cơ sở quy hoạch đề án về 62 huyện nghèo đã được phê duyệt đến năm 2020; tập trung giải quyết cơ bản nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hộ nghèo xong trước Tết Nguyên đán 2010. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đề nghị thời gian tới các DN, doanh nhân tiếp tục phát huy thành tích, tập trung thực hiện chương trình xóa nghèo của Chính phủ và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận phát động, tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp đỡ xây dựng 500.000 nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. MAI AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2009/10/205722/