Doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu vào Hà Tĩnh

Sáng 10/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh.

Đoàn do ông Cheng Wu Yeh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đài Loan (thuộc Tập đoàn C.P Thái Lan) kiêm Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp thức ăn Đài Loan dẫn đầu cùng 18 doanh nghiệp, 2 trường đại học Đài Loan và 2 doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi cụ thể về tiềm năng, lợi thế và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh. Trong đó, tập trung các cơ chế chính sách hỗ trợ trong đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; điều kiện hạ tầng, nguồn nguyên liệu trong sản xuất thức ăn; lợi ích của người dân, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ; cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực, ngành nghề cụ thể của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt trong chế biến nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng khẳng định: Hà Tĩnh luôn mở cửa, chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước; trong đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư Đài Loan, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục khâu nối, giúp đỡ doanh nghiệp Đài Loan thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định của Việt Nam. Những băn khoăn, thắc mắc của doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản tại buổi làm việc sẽ được tỉnh tổng hợp cụ thể, chi tiết và gửi trực tiếp đến đoàn.

Ông Chang Hung Yu – Chủ tịch HĐQT Công ty gia công chế biến nông sản Hung Mei (Đài Loan) giới thiệu về một số sản phẩm nông sản đã được chế biến.

Ông Yang Chieh, Tổng Giám đốc Công ty CP Nguyên Phát (Đài Loan): Công ty mong muốn hợp tác, cung cấp giống lợn chất lượng cao tại Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Ông Cheng Wu Yeh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đài Loan khẳng định, buổi làm việc với địa phương là bước đầu tiên để doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp trong đoàn công tác chủ yếu đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, chế biến sản phẩm, trong đó chú trọng áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất.

Ông Cheng Wu Yeh nhấn mạnh: Trong xu thế thực phẩm hiện đại, doanh nghiệp cần áp dụng các tiến bộ khoa học mới nhất vào sản xuất để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao. Đặc biệt, thực phẩm chế biến phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường. Hợp tác sản xuất phải dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Sau chuyến tìm hiểu thực tế tại Hà Tĩnh, trên cở sở chính sách đầu tư tại Đông Nam Á của Chính phủ Đài Loan, đoàn sẽ có kế hoạch đầu tư cụ thể tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh bày tỏ sự vui mừng khi các doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh. Hiện nay, Hà Tĩnh đang quan tâm, thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, tập trung các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất sắt thép và nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt là đầu tư nông nghiệp công nghệ cao theo hướng liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, với kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, các doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản sẽ đầu tư vào Hà Tĩnh để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu riêng.

Trong khuôn khổ chuyến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh, chiều nay (10/2), đoàn doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản sẽ đi khảo sát, tham quan một số địa điểm, mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/dau-tu/doanh-nghiep-dai-loan-nhat-ban-tim-hieu-co-hoi-dau-vao-ha-tinh/128755.htm