Doanh nghiệp Hà Lan quan tâm tới thị trường VN

Tối 25/2, Hội đồng Thúc đẩy thương mại Hà Lan (NCH) đã tổ chức cuộc gặp mặt giữa các doanh nghiệp nước này với đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các doanh nghiệp và người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hà Lan nhân dịp năm mới.

Đây là hoạt động thông lệ hàng năm để trao đổi tình hình, chính sách mới liên quan tới thương mại, đầu tư của Việt Nam và tìm kiếm những cơ hội hợp tác làm ăn giữa hai bên. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam Van Gulick nhấn mạnh Việt Nam là một nền kinh tế đang nổi được doanh nghiệp châu Âu nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp Hà Lan nói riêng ngày càng quan tâm, thể hiện qua số lượng thành viên của Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 3 năm qua. Chủ tịch tập đoàn STC Erik Hietbrink cho biết các hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam (từ năm 1993) đang ngày càng phát triển và mở rộng, giúp đào tạo hàng trăm kỹ thuật viên, thợ đóng tàu lành nghề, có trình độ cao, góp phần nâng cao chất lượng của lực lượng lao động trẻ ở Việt Nam. Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Hà Huy Thông cho biết kinh tế Việt Nam hiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Hà Lan, đặc biệt trong năm 2010 với nhiều sự kiện quan trọng. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hà Lan để có những biện pháp duy trì và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Cuộc gặp có sự tham dự của đại diện Cơ quan Hợp tác kinh tế quốc tế thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hà Lan trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng có ABN Amro và ING; đóng tàu và dịch vụ cảng biển có Damen, HME, Smit International, Lion Shipping, STC; các công ty nổi tiếng như ECC, Lovells, PEJA; các trường đại học như Rotterdam, Groningan.../.

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/380503/doanh-nghiep-ha-lan-quan-tam-toi-thi-truong-vn