Doanh nghiệp Indonesia tìm kiếm đối tác Việt Nam

(TBKTSG Online) – Indonesia mong muốn đưa thêm máy móc, linh kiện, giấy và tơ sợi vào thị trường Việt Nam, và ngược lại đất nước 240 triệu dân này cũng sẵn sàng “mở cửa” cho nông thủy sản, hàng dệt may và thiết bị, phụ tùng... Đây là thông điệp mà Tổng lãnh sự quán Indonesia muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông qua buổi giao lưu thương mại ở khách sạn New World Saigon hôm 17-11.

Kinh Luân

Chủ tọa đoàn Indonesia trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp Việt nam tại buổi giao lưu. Từ trái sang: Tham tán Công sứ Dalton Sembiring, Cố vấn cấp cao Phòng Thương mại & Công nghiệp Indonesia (ICCI) Oliver Oehms và ông Emil Ismail - Tổng giám đốc Công ty Aditec Cakrawiyasa - Ảnh: Kinh Luân

Phát biểu khai mạc sự kiện “Kinh doanh với Indonesia để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nước”, ông Tổng lãnh sự Bambang Tarsanto Sumosutargio nhấn mạnh: “Trong năm 2010, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 3,3 tỉ đô la Mỹ, và trước năm 2015 con số này sẽ được nâng lên mức 5 tỉ như thỏa thuận giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ở Jakarta giữa tháng 9 năm nay”.

Danh mục sản phẩm trao đổi giữa hai nước không chỉ hạn hẹp như trên, vì theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì 6 tháng đầu năm nay Việt Nam đã nhập gần 1,1 tỉ đô la Mỹ hàng hóa của Indonesia- bao gồm giấy, hóa chất, xơ sợi dệt, phụ tùng ô tô, máy tính, chất dẻo… Ngược lại, phía Indonesia cũng mua từ Việt Nam 937,7 triệu đô la Mỹ- trong đó gạo, sắt thép và dầu thô chiếm phần lớn, rồi đến máy móc, thiết bị, vải vóc, cao su, thủy sản, rau quả…

Tại buổi giao lưu, đại diện của hơn 20 doanh nghiệp trong nước đã đặt ra nhiều câu hỏi cho phía đối tác- chủ yếu là về đặc điểm thị trường, nhu cầu tiêu thụ, chính sách thuế hay tiêu chuẩn nhập khẩu… Ngược lại, các nhà sản xuất của Indonesia cũng đã tranh thủ cơ hội này để tiếp thị sản phẩm và tìm kiếm đối tác phù hợp- chẳng hạn tổng giám đốc Emil Ismail của công ty Aditec Cakrawiyasa mong muốn đưa bếp ga “thông minh” của họ vào bán tại Việt Nam.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhdoanh/giaothuong/65987/